Xác sư tử nguyên vẹn suốt 50.000 năm dưới lớp băng vĩnh cửu

Xác con sư tử nguyên lông sau 50.000 năm nằm dưới lớp băng ở Siberia được tìm thấy mở ra hy vọng hồi sinh loài sinh vật đã tuyệt chủng.

Xác sư tử nguyên vẹn suốt 50.000 năm dưới lớp băng vĩnh cửu

Xác sư tử nguyên vẹn suốt 50.000 năm dưới lớp băng vĩnh cửu

Theo tở Siberiantimes, Spartak là tên xác con sư tử thuộc giống sư tử hang động đã tuyệt chủng vừa được các nhà khoa học mới phát hiện ở vùng Yakutia, Siberia.

Xác con vật gần như nguyên vẹn dưới lớp băng, được ước tính khoảng 50.000 năm tuổi. Yakutia vốn là nơi những cuộc săn lùng lớn nhất thế giới diễn ra để tìm kiếm những tàn tích của các loài động vật đã tuyệt chủng như sư tử hang động, voi ma mút hay tê giác khổng lồ.

Nhà khoa học Valery Plotnikov cho biết khi chết con sư tử khoảng một tháng tuổi, nó còn chưa thể mở mắt.

Ông nói: "Cái xác khá hoàn chỉnh với mô mềm, bộ lông và chiếc đuôi dài. Có giả thuyết cho rằng nó là anh chị em của Boris, con sư tử non tìm thấy năm ngoái vì địa điểm rất gần nhau. Nhiều khả năng sư tử cái có hai con. Sư tử con Boris bị chôn vùi ở địa điểm chỉ cách 15 mét. Do đó, chúng có thể là anh chị em cùng nhà".

Năm ngoái, các nhà khoa học cũng phát hiện xác con Boris gần như hoàn hảo bên dưới lớp băng.

Tất cả những tìm kiếm làm tăng thêm hy vọng nhân bản các loài đã tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng trở lại cuộc sống.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xac-su-tu-nguyen-ven-suot-50000-nam-duoi-lop-bang-vinh-cuu-post274606.info