Xác tàu chiến Nga chở kho báu 133 tỷ USD gây náo loạn Hàn Quốc

Ước tính khoảng 200 tấn vàng thỏi và số tiền xu trị giá 133 tỷ USD có khả năng vẫn còn trên tàu, theo tập đoàn Hàn Quốc Shinil Group.

Shinil Group cho biết đuôi tàu Dmitry Donskoi đã được tìm thấy

Xác tàu chiến Nga mới được tìm thấy gần đây đang gây tranh cãi ở Hàn Quốc, tờ Fox News đưa tin.

Trong một tuyên bố ngày 17.7, tập đoàn trục vớt Shinil Group xác nhận rằng đuôi tàu Dmitry Donskoi, con tàu thuộc Hải quân Hoàng gia Nga, đã được phát hiện ngoài khơi đảo Ulleungdo của Hàn Quốc.

Con tàu tuần dương nặng 5.800 tấn bị hư hại nặng sau một cuộc tấn công của tàu chiến Nhật Bản trong Chiến tranh Nga-Nhật và chìm ở biển Nhật Bản vào ngày 29.5.1905.

Shinil Group ước tính khoảng 200 tấn vàng thỏi và số tiền xu trị giá khoảng 133 tỷ USD có khả năng vẫn còn trên tàu.

Tin tức do Shinil Group công bố đã gây náo loạn thị trường đầu tư ở Hàn Quốc, khiến cơ quan giám sát tài chính nước này phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ thua lỗ.

Mặc dù Shinil chưa lên sàn chứng khoán nhưng mới đây, chủ tịch tập đoàn đã mua cổ phiếu trong một công ty địa phương có tên Jeil Steel.

Ảnh chụp tàu Dmitry Donskoi lúc chưa bị chìm

Sau thông báo của Shinil về con tàu, giá cổ phiếu của Jeil Steel tăng 30% trên thị trường chứng khoán điện tử KOSDAQ của Hàn Quốc ngày 17.9.

Giá cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh vào sáng 18.9. Nhưng khi Jeil cho biết việc này "không liên quan đến việc kinh doanh kho báu tàu", giá cổ phiếu của Jeil giảm hơn 20% sau phiên giao dịch ngày 19.7.

Dịch vụ Giám sát tài chính (FSS) của Hàn Quốc cho biết ngày 19.7 rằng họ đang giám sát chặt chẽ hoạt động thương mại liên quan đến cổ phiếu của Jeil Steel.

Một quan chức thuộc FSS nói rằng họ đang xem xét nguy cơ lừa gạt trong giao dịch cổ phiếu của Jeil, bao gồm việc thu hút các nhà đầu tư bằng thông tin sai lệch.

"Các nhà đầu tư nên cẩn thận vì không chắc chắn con tàu có thể được trục vớt và liệu Shinil có thể giành quyền sở hữu tài sản ngay cả khi được phép trục vớt tàu hay không", quan chức này nói.

"Công ty Dong-Ah Construction từng đưa ra những tuyên bố tương tự với cùng một con tàu nhưng không thể thực hiện cam kết và đã phá sản, gây ra những tổn thất lớn cho các nhà đầu tư".

Trà My - Fox News

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/xac-tau-chien-nga-cho-kho-bau-133-ty-usd-gay-nao-loan-han-quoc-896709.html