Xài gì bán nấy!

Nghiện ma túy nặng nên Lầu Bá Pó (1992, trú xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) gom được 6,6 triệu đồng đánh liều  vượt biên sang Lào mua ma túy về dùng và bán lại kiếm lời.

Nghiện ma túy nặng nên Lầu Bá Pó (1992, trú xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) gom được 6,6 triệu đồng đánh liều vượt biên sang Lào mua ma túy về dùng và bán lại kiếm lời. Tại Lào, Pó gặp một người đàn ông bản địa hỏi mua 3 gói hồng phiến đem về nhà cất dùng dần và phân lẻ để bán lại. Trong lúc mang ma túy đi bán tại bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn) thì Pó bị Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt giữ cùng tang vật. Ngày 15-5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lầu Bá Pó 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lầu Bá Pó tại tòa.

Lầu Bá Pó tại tòa.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_206332_xai-gi-ban-nay-.aspx