Xâm hại con gái người tình, lãnh án 13 năm tù

Lợi dụng lúc người tình nằm viện điều trị, Lê Quang Tiến Dũng ở Quảng Nam đã giở trò đồi bại với cháu bé mới 13 tuổi.

Bị cáo Dũng bị đưa ra xét xử vào sáng 26/4.

Bị cáo Dũng bị đưa ra xét xử vào sáng 26/4.

Ngày 26/4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Tiến Dũng (SN 1983, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Dũng có quan hệ tình cảm với chị N.T.L (SN 1980, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam). Sau đó, Dũng về chung sống như vợ chồng với chị L., cùng N.H.Y., (SN 2009, con gái riêng của chị L.) tại nhà chị L., ở huyện Hiệp Đức.

Ngày 26/4/2022, chị L., bị bệnh nên xuống bệnh viện ở TP Tam Kỳ điều trị dài ngày. Lợi dụng việc chị L., vắng nhà, khuya 3/5/2022, Dũng nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu Y.,. Ngay trong đêm, Dũng lẻn vào phòng ngủ của cháu Y., để thực hiện hành vi sàm sỡ thì cháu Y., tỉnh dậy đẩy Dũng ra.

Không dừng lại, một lúc sau Dũng tiếp tục vào phòng Y., sờ soạng cơ thể Y. Quá hoảng sợ, Y., bỏ chạy sang nhà bạn xin ngủ nhờ.

Hôm sau, cháu Y., gọi điện thoại cho mẹ kể lại toàn bộ sự việc bị Dũng xâm hại tình dục. Nghe vậy, chị L., tức tốc rời bệnh viện để về nhà đưa cháu Y., đến Công an huyện Hiệp Đức trình báo sự việc.

Thời điểm bị xâm hại, Y. mới 13 tuổi. HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định hành vi của Lê Quang Tiến Dũng can tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, nên đã tuyên phạt bị cáo 13 năm tù.

Vũ Vân Anh - Công Huy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/xam-hai-con-gai-nguoi-tinh-lanh-an-13-nam-tu-post473755.html