Xâm nhập mặn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt

Xâm nhập mặn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân một số quận trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã kiến nghị UBND thành phố sớm có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp để các thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4, A Vương (tỉnh Quảng Nam) tiến hành xả nước nhằm giảm mức độ nhiễm mặn, góp phần bảo đảm đủ nước sạch sinh hoạt cho người dân.

Những ngày qua, người dân khu vực một số quận nội thành TP Đà Nẵng bức xúc vì nước sinh hoạt liên tục bị cắt, khiến cuộc sống đảo lộn. Bà Nguyễn Thị Thủy, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà chia sẻ: “Ban ngày nước rất yếu, hứng cả tiếng mới được chục lít, còn đến khoảng 20 giờ thì không còn giọt nào. Để có nước nấu ăn hằng ngày, gia đình tôi phải mua nước đóng chai. Còn việc tắm rửa thì vô cùng khó khăn, cả tuần mới được tắm một lần”.

Theo ông Hồ Hương, Tổng giám đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), để bảo đảm nguồn nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ (quận Cẩm Lệ), Nhà máy nước Sân Bay (quận Thanh Khê), Dawaco phải kết hợp việc lấy nước tại cửa thu Cầu Đỏ và bơm nước thô từ trạm bơm phòng mặn An Trạch. Thế nhưng, cũng chỉ đáp ứng được 70% công suất nên không đủ lượng nước thô để nhà máy hoạt động. Chính vì vậy, lượng nước sạch cấp vào mạng lưới giảm từ 50.000 đến 70.000m³/ngày; các quận cuối nguồn, như: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu nước rất yếu. Hiện nay, kết quả quan trắc thủy văn tại xã Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), mực nước chỉ ở mức 2,52m, thấp hơn mực nước trung bình 3,51m so với cùng kỳ nhiều năm nên khả năng nhiễm mặn sẽ kéo dài.

Người dân một số quận của TP Đà Nẵng đang thiếu nước sinh hoạt.

Trước thực trạng này, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng đã có công văn đề nghị UBND TP Đà Nẵng sớm có ý kiến gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND tỉnh Quảng Nam cùng các Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4, A Vương tiến hành xả nước, khắc phục tình trạng nhiễm mặn trên sông Cầu Đỏ để bảo đảm an toàn cho việc sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân Đà Nẵng.

Theo ông Hoàng Thanh Hòa, Phó giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng: Qua kiểm tra việc vận hành của các thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, được ban hành kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ thì một số nhà máy thủy điện không thực hiện xả nước theo quy trình. Riêng Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4 thì có xả nước nhưng với lưu lượng nhỏ, chỉ 3m³/s dẫn đến tình trạng nước sông Cầu Đỏ bị xâm nhập mặn, nguồn nước thô tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn vượt hàng trăm lần độ cho phép sản xuất nước sinh hoạt. Sở NN&PTNT đã đề nghị UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi Bộ TN&MT, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện Đak Mi 4 tăng lưu lượng nước xả về hạ du sông Vu Gia qua cống xả đáy từ 3m³/s như hiện nay lên 12m³/s; các thủy điện A Vương và Sông Bung 4 tăng cường việc phát điện, xả nước về hạ du để đẩy mặn tại sông Cầu Đỏ; đồng thời đề nghị Bộ TN&MT sớm nghiên cứu điều chỉnh theo hướng điều phối nguồn nước xả hợp lý trong mùa cạn và mùa lũ. Về lâu dài, tỉnh Quảng Nam và Bộ TN&MT cũng cần điều chỉnh lại dòng chảy tại một số tuyến sông ở Quảng Huế và Vĩnh Điện, góp phần tăng lượng nước về sông Vu Gia, đẩy mặn cho TP Đà Nẵng. UBND tỉnh Quảng Nam sớm chỉ đạo các sở, ngành và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam tháo dỡ một phần đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện.

Từ nhiều năm nay, tình trạng tranh chấp nguồn nước của hai dòng sông Vu Gia và Thu Bồn diễn ra dai dẳng, Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo xử lý nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, khiến TP Đà Nẵng luôn bị nhiễm mặn vào cuối vụ hè thu và phải đi “xin nước” từ các nhà máy thủy điện nhằm đẩy mặn mới có nước sạch cung cấp cho người dân trên địa bàn. Chúng tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan sớm vào cuộc để xử lý dứt điểm vấn đề nêu trên, góp phần bảo đảm an ninh nước sạch cho khu vực TP Đà Nẵng.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/xam-nhap-man-khien-nguoi-dan-thieu-nuoc-sinh-hoat-551237