Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long gay gắt hơn trung bình nhiều năm

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, năm nay, tại khu vực Nam Bộ, xâm nhập mặn được dự báo sâu và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tương đương mức lịch sử vào năm 2015-2016.

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, năm nay, tại khu vực Nam Bộ, xâm nhập mặn được dự báo sâu và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tương đương mức lịch sử vào năm 2015-2016.

Dòng chảy trên sông Mê Công về đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 1 và 2 là rất hạn chế, khả năng thiếu hụt từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm và năm 2016. Thời gian xâm nhập mặn cao nhất trên sông Cửu Long tập trung vào tháng 1 và 2; riêng các sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3. Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài kết hợp với việc sử dụng và khai thác tài nguyên nước trong lưu vực sẽ làm cho tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trở nên trầm trọng hơn mùa khô năm 2015-2016.

* Nhận định về xu thế thời tiết trong tháng 1, Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng này không khí lạnh hoạt động không mạnh trong khoảng nửa đầu tháng. Cả tháng có khoảng bốn đến năm đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại tập trung vào nửa cuối tháng. Đến khoảng ngày 8 đến 13-1, pha đối lưu hoạt động trở lại làm tăng khả năng gây mưa cho khu vực Nam Bộ. Hiện nay đang trong thời kỳ mùa khô, vì vậy cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Nam Bộ có thể có mưa trái mùa vào khoảng thời gian từ 9 đến 12-1. Trên Biển Đông cần đề phòng gió đông bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh.

* So với lúc cao điểm lên đến 95.000 đồng/kg, ngày 2-1, giá lợn hơi tại miền nam có nơi đã giảm tới gần 20.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất được ghi nhận tại một số địa phương thuộc hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, giá lợn hơi chỉ còn 77.000 đồng/kg. Tương tự, giá lợn hơi tại Trà Vinh cũng giảm 13.000 đồng/kg, xuống 83.000 đồng/kg. Tại miền trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng tiếp tục giảm từ 2.000 đến 4.000 đồng/kg, xuống mức thấp nhất 80.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bình Định và cao nhất tại Thanh Hóa, Nghệ An với mức 90.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố khác trong khu vực duy trì mức 86.000 - 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi tại nhiều tỉnh miền bắc đã giảm xuống dưới 90.000 đồng/kg.

* Xã Tân Cương, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) hiện có gần 400 ha chè kinh doanh. Trong năm 2019, sản lượng chè ở Tân Cương đạt khoảng 5.000 tấn búp tươi (tương đương 1.000 tấn chè khô), doanh thu đạt khoảng 240 tỷ đồng/năm.

* Tại thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), các nhà vườn trồng quýt đang tất bật chăm sóc, sẵn sàng đưa quýt đặc sản ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Thị trấn D’Ran có diện tích trồng quýt hơn 30 ha, tập trung tại các thôn Phú Thuận 1, Phú Thuận 2. Loại quýt này chín rộ vào những tháng cận Tết.

* Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, trước tình hình nước mặn xâm nhập sâu, để bảo đảm khoảng 11 triệu sản phẩm hoa, kiểng (cây cảnh) kịp thời phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán, thời gian qua người dân đã chủ động trữ nước ngọt phục vụ sản xuất. Huyện Chợ Lách có 11 làng nghề trồng cây cảnh với hơn 6.000 hộ, diện tích hơn 650 ha.

* Phòng Kinh tế TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, năm nay, số lượng hoa TP Mỹ Tho trồng phục vụ dịp Tết Nguyên đán hơn một triệu chậu, trong đó 80% là cúc các loại và 20% là cát tường, mào gà, vạn thọ… Người dân trồng hoa tập trung ở các xã Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh và phường 9. Năm nay đầu ra tương đối thuận lợi, những ngày qua thương lái bắt đầu tìm đến đặt mua hoa.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42797202-xam-nhap-man-o-dong-bang-song-cuu-long-gay-gat-hon-trung-binh-nhieu-nam.html