'F9', 'Boss Baby 2' và 'Forever Purge' giúp Universal thống trị phòng vé Mỹ

Doanh thu lớn giúp 3 bộ phim của Universal giữ các vị trí đầu tiên tại phòng vé nội địa Mỹ. Rất hiếm hãng phim có được thành tích này, với lần gần đây nhất là Sony vào năm 2005.

Các bộ phim của Universal chiếm lĩnh các rạp chiếu phim tại Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ngoài thành công "F9" đã được dự báo trước, cả phim hoạt hình “The Boss Baby: Family Business” và phim kinh dị “The Forever Purge” đều đạt doanh thu vượt dự đoán của giới chuyên môn.

Phim hoạt hình "The Boss Baby: Family Business" đã mở màn với 7,72 triệu USD vào thứ Sáu, tín hiệu tốt để đạt mục tiêu doanh thu 20 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần. Mặc dù thấp hơn con số 50 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên của phần 1 (ra mắt năm 2017), tuy nhiên doanh số này cũng là chấp nhận được trong thời kỳ hậu Covid-19.

"Boss Baby: Family Business" và "'Forever Purge". Nguồn: Universal

"Boss Baby: Family Business" và "'Forever Purge". Nguồn: Universal

"Boss Baby 2" có kinh phí sản xuất chỉ 82 triệu USD, so với 125 triệu USD của phần đầu tiên. Hơn nữa, "The Boss Baby: Family Business" cũng được phát sóng đồng thời trên nền tảng trực tuyến khiến cho doanh thu phòng vé có sự sụt giảm.

Trong khi đó, "The Forever Purge" có kinh phí chỉ 25 triệu USD, nhưng đã kiếm được 5,72 triệu USD vào thứ Sáu, dự kiến đến hết ngày thứ Hai sẽ là 16,25 triệu USD. Còn bom tấn hành động "Fast & Furious 9" dự kiến sẽ bổ sung thêm 32,9 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ, khi đó sẽ nâng tổng doanh thu của bộ phim lên 126 triệu USD, tính riêng tại Mỹ.

Đây là lần đầu tiên một hãng phim có 3 cái tên đứng đầu phòng vé Mỹ, kể từ thành tích tháng 2/2005 của hãng Sony. Khi đó, 3 bộ phim của Sony là "Hitch", "Boogieman" và "Are We There Yet?". Hãng Universal cũng đã từng lập thành tích này vào tháng 9/1989, với các bộ phim "Sea of Love", "Uncle Buck" và "Parenthood"./.

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Forbes

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/f9-boss-baby-2-va-forever-purge-giup-universal-thong-tri-phong-ve-my-871150.vov