Xavi ra 8 điều kiện để dẫn dắt Barca

Sau khi đọc báo cáo của Eric Abidal và Tổng thư ký Oscar Grau về điều kiện Xavi đưa ra để trở thành HLV Barca, Chủ tịch Josep Bartomeu lập tức dừng tiến trình đàm phán.

Xavi được cho là muốn Barca đáp ứng 8 điều kiện rồi mới đồng ý dẫn dắt CLB. Trong đó, tiền vệ người Tây Ban Nha muốn toàn quyền điều khiển bộ phận thể thao và hợp tác với Carles Puyol, cựu trung vệ của đội bóng.

Ngôi sao người Tây Ban Nha còn muốn bắt tay với Joan Vila, người được cho là ảnh hưởng nhiều đến anh trên phương diện thể thao, và ký hợp đồng với Jordi Cruyff, con trai huyền thoại Johan Cruyff. Tiếp theo, Xavi đề xuất CLB tu sửa các văn phòng y tế và thay người điều hành bộ phận này.

 Xavi từng được đồn đoán sẽ trở về Barca ngồi ghế HLV. Ảnh: Getty Images.

Xavi từng được đồn đoán sẽ trở về Barca ngồi ghế HLV. Ảnh: Getty Images.

Lý do Chủ tịch Bartomeu không bổ nhiệm Xavi làm HLV của Barca cũng được truyền thông xứ đấu bò tiết lộ. Sau khi đội chủ sân Camp Nou sa thải HLV Ernesto Valverde vào giữa tháng 1, họ muốn có người thay thế ngay lập tức. Còn nếu CLB trao quyền cho Xavi, họ phải chờ tới tháng 6.

Hôm 6/2, Sport từng cho biết Barca chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào cho Xavi về việc trở lại sân Camp Nou để dẫn dắt CLB. Giám đốc thể thao Abidal cho rằng cựu thủ quân "Blaugrana" còn thiếu kinh nghiệm làm việc.

Xavi đang nhận nhiều ưu đãi hậu hĩnh về tài chính trong quá trình làm việc tại Qatar. Anh nhận lương tới 10 triệu euro/năm khi còn chơi cho Al-Sadd. Số tiền lương này tăng lên khi anh trở thành HLV đội bóng. Xavi còn là đại sứ cho nhiều thương hiệu lớn của Qatar.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xavi-ra-8-dieu-kien-de-dan-dat-barca-post1050024.html