Xây 4 trường học cho con em người lao động vùng cao

Bốn ngôi trường cho trẻ em, con công nhân lao động ở Điện Biên vừa được xây bằng heo vàng, chiến dịch thiện nguyện được khởi xướng bởi ví điện tử MoMo và có sự đồng hành của Trung tâm tình nguyện Quốc gia (VVC).

Đầu tháng 6-2020, bốn ngôi trường tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã được khởi công xây mới trong niềm hân hoan của thầy và trò vùng cao. Đây là những ngôi trường nằm tại các xã Sen Thượng, Mường Toong, Pá Mỳ và Huổi Lếch, nơi đang có hàng trăm con em công nhân lao động theo học mỗi ngày.

"Gom heo vàng, vì 10.000 em nhỏ" là chiến dịch được khởi xướng bởi ví điện tử MoMo và có sự đồng hành của VVC.

Chuẩn bị khởi công Trường TH Nậm Mì 1, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Chuẩn bị khởi công Trường TH Nậm Mì 1, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải pháp từ thiện dùng "heo" thay vì phải bỏ chi phí. Mỗi "heo vàng" được tạo nên từ ba lần cho "heo đất" ăn, với "thức ăn" được tạo ra những hoạt động người dùng trên ứng dụng MoMo. Vì lẽ đó, người làm từ thiện không cần chi tiền, mà chỉ cần sống có lối sống tích cực như: Đi bộ rèn luyện sức khỏe, dậy sớm thể dục thể thao, trả lời câu hỏi đố vui, chia sẻ việc tốt tới bạn bè, là có thể tạo ra "heo vàng" để ủng hộ.

Trong tuần đầu của tháng 6, hàng triệu Heo vàng đã được tạo ra và quyên góp trên MoMo. Mỗi khi số "heo vàng" đủ, MoMo và các doanh nghiệp bảo trợ sẽ quy đổi thành tiền mặt để bắt đầu khởi công xây dựng trường học mới cho con em công nhân lao động.

Góp gạch xây trường, xóa đi trường tạm, là một phần nhỏ trong chiến dịch vì trẻ em của MoMo. Trong tháng 6 - "Tháng Hành động vì trẻ em", MoMo còn kêu gọi cộng đồng chung tay "nuôi heo quyên góp" không chỉ giúp xây trường mới, "Heo vàng" còn giúp làm những nhà vệ sinh "thơm", đưa cơm ngon, cung cấp nước sạch cho 10.000 con em công nhân lao động tại vùng cao Điện Biên và Tây Nguyên.

T.Trang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/xay-4-truong-hoc-cho-con-em-nguoi-lao-dong-vung-cao-20200616134511388.htm