Xây dựng chợ biên giới để thúc đẩy giao thương Việt - Lào

Sẽ xúc tiến việc triển khai xây dựng các chợ biên giới để đẩy mạnh giao thương giữa các tỉnh dọc biên giới Việt - Lào.

Đây là một trong những nội dung được thống nhất tại hội nghị hợp tác ngành Công Thương hai nước Việt Nam - Lào mới đây tổ chức tại Viêng Chăn.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khammayny Phonsena, việc xây dựng các chợ biên giới sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại song phương giữa hai nước Việt Nam - Lào trong những năm tới như mục tiêu mà Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam đã đề ra. Theo đó, Bộ Công Thương Lào đề nghị phía Việt Nam hợp tác xây dựng chợ biên giới Namsoy (giữa tỉnh Houaphanh với tỉnh Thanh Hóa), chợ Namone (giữa tỉnh Bolikhamxay với tỉnh Nghệ An) và chợ Đaktaook (giữa tỉnh Sekong với tỉnh Quảng Nam) của Việt Nam.

Xây dựng chợ biên giới để thúc đẩy giao thương Việt - Lào.

Xây dựng chợ biên giới để thúc đẩy giao thương Việt - Lào.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bày tỏ ủng hộ việc xây dựng các chợ biên giới mà phía Lào đề nghị; sẵn sàng đàm phán để đi đến thống nhất nội dung Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối cơ sở hạ tầng thương mại biên giới. Hai nước sẽ tổ chức các cuộc làm việc chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Bộ để sửa đổi một số nội dung trong Hiệp định thương mại biên giới giữa Lào và Việt Nam năm 2015 nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước, đặc biệt là điều chỉnh mã hàng, tạo thuận lợi cho việc xây dựng Danh mục thuế quan hài hòa Asean (AHTN 201 và AHTN 2017).

Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Lào. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm ngoái đạt hơn 1 tỉ USD, vượt 10% mục tiêu đề ra. Tính đến hết tháng 7 năm nay, giá trị thương mại hai chiều giữa Lào và Việt Nam đạt gần 664 triệu USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2018./.

Vân Thiêng-Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/xay-dung-cho-bien-gioi-de-thuc-day-giao-thuong-viet-lao-949022.vov