Xây dựng chuẩn mực hình mẫu thanh niên Quân khu 4

Trong 2 ngày 15 và 16/8, tại Nghệ An, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022-2027), với sự tham gia của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 12 nghìn cán bộ, ĐVTN trong lực lượng vũ trang Quân khu.

 Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Quân khu 4 và các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến của tuổi trẻ Quân khu 4 trong giai đoạn 2017-2022, ngày 16/8

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Quân khu 4 và các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến của tuổi trẻ Quân khu 4 trong giai đoạn 2017-2022, ngày 16/8

Tới dự và chỉ đạo đại hội (ĐH) có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thượng tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên được nâng lên. Quản lý, giáo dục và rèn luyện thanh niên có bước tiến bộ vượt bậc, tuyệt đại đa số cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng đại hội, ngày 16/8

Phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tiến bộ, luôn bám sát nhiệm vụ, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nhất là trong điều kiện tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và đại dịch COVID-19; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Đại hội xác định, giai đoạn 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Xung kích - Sáng tạo - Đoàn kết - Quyết thắng”, tuổi trẻ Quân khu 4 thực hiện một tập trung và 2 khâu đột phá. Theo đó, một tập trung là nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ, ĐVTN; xây dựng tổ chức Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hai khâu đột phá gồm: Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Xây dựng và thực hiện tiêu chí, chuẩn mực hình mẫu thanh niên Quân khu 4 “Trung hiếu - Tiên phong - Khát vọng”.

Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Đại hội bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng đoàn đại biểu Quân khu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xay-dung-chuan-muc-hinh-mau-thanh-nien-quan-khu-4-post1462240.tpo