Xây dựng Công đoàn Thái Nguyên vững mạnh, vì người lao động

'Những đóng góp tích cực của các cấp Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra'. Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - Nguyễn Thanh Hải trong bài viết: 'Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng niềm tin của người lao động', nhân Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII.

Sáng nay (4/10), tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp (Ảnh: TNGOP)

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Thái Nguyên và của Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ đoàn viên, người lao động; phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng trên các mặt công tác mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI đề ra. Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng; hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên tiếp tục được triển khai, ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt 10 nhóm chỉ tiêu và 5 chương trình, kế hoạch, đề án theo Nghị quyết Đại hội XVI đề ra. Các cấp công đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý nhà nước, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là trong các lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham quan sản phẩm công nghệ của Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam - Thái Nguyên (Ảnh: TN News)

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đổi mới hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên, hạnh phúc và phát triển. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, cụ thể: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhất là Chủ tịch công đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả to lớn. Những nhiệm vụ quan trọng, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội sớm được cụ thể hóa. Điểm nổi bật của công đoàn tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ XVI là định hình nhiều hoạt động quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tầm ảnh hưởng rộng. Tổ chức Công đoàn đang trong thời kỳ phát triển mới, có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn thách thức. Đồng chí tin tưởng, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động từ thành quả hoạt động công đoàn, từ chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng đội hình công đoàn mới, cán bộ công đoàn đi trước, tập thể đoàn viên công đoàn đi cùng và thống nhất hành động công đoàn, trở thành bản sắc văn hóa đồng tâm của tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TNGOP)

Trước đó, trong bài viết chào mừng Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Tỉnh ủy luôn thống nhất quan điểm củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân là trách nhiệm của cấp ủy và cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động của các cấp Công đoàn, như: Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 29/10/2019 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chương trình số 12-CTr/TU ngày 27/9/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

Đồng thời chỉ đạo, Tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị. Cần quyết liệt đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, TLĐLĐ Việt Nam trong việc triển khai tổ chức các hoạt động; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI, được tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

L.Hà

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xay-dung-cong-doan-thai-nguyen-vung-manh-vi-nguoi-lao-dong-161108.html