Xây dựng đội ngũ báo cáo viên công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền- giáo dục

Hội thi báo cáo viên công tác tuyên giáo góp phần phát hiện những nhân tố tiêu biểu, nhằm xây dựng đội ngũ báo cáo viên giỏi các cấp có chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thời gian tới.

Sáng nay (12-6), tại tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi khu vực III năm 2019.

Đồng chí Đoàn Văn Báu phát biểu khai mạc tại hội thi

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Phó trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo hội thi cho biết, trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng có những thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, khi thông tin bùng nổ, đa dạng nhiều chiều, nhất là mạng xã hội có nhiều thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật.

Đặc biệt là các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần ngăn chặn đẩy lùi các thông tin xấu độc, đưa thông tin tích cực trở thành dòng chủ đạo, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đồng sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Bình Dương (thứ 4 phải qua) và ông Đoàn Văn Báu trao giấy chứng nhận cho các thí sinh

Các thí sinh tham gia hội thi được lựa chọn một trong những nội dung theo các thể loại như truyền đạt Nghị quyết (bao gồm các nghị quyết được ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020); thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực, khuyến khích chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị nơi báo cáo viên công tác.

Hội thi được diễn ra trong 2 ngày (6-7/12/2019), quy tụ 41 thí sinh đến từ 20 tỉnh thành khu vực phía Nam tham dự, Bình Dương là địa phương được chọn đăng cai tổ chức.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, tạo chuyển biến về đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác truyền miệng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới.

Đặc biệt là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết rất quan trọng cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Thảo

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/xay-dung-doi-ngu-bao-cao-vien-cong-tac-tuyen-giao-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-tuyen-truyen-giao-duc-30263.html