Xây dựng đội ngũ luật sư Thủ đô đủ về số lượng và mạnh về chất lượng

Ngày 11-4, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhiệm kỳ X (2020-2025) đã thành công tốt đẹp.

Đến dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn; Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh;cùng đại diện Ban Nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ Tư pháp…

Đại hội đã hoàn thành các chương trình đề ra, thông qua nghị quyết Đại hội, bầu Ban Chủ nhiệm với 11 thành viên; bầu Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật nhiệm kỳ X; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III (gồm 111 đại biểu chính thức và 15 đại biểu dự khuyết). Luật sư Đào Ngọc Chuyền được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhiệm kỳ X, tân Chủ nhiệm Đào Ngọc Chuyền khẳng định Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội khóa X sẽ phấn đấu xây dựng Đoàn là một tập thể vững mạnh, đoàn kết và dân chủ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đoàn Luật sư Hà Nội với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận, trong suốt quá trình 37 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là những năm gần đây, Đoàn Luật sư Hà Nội đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định chính trị an toàn xã hội, quốc phòng và an ninh.

Đoàn Luật sư Hà Nội đã vào cuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân cả nước và địa bàn Thủ đô. Đoàn Luật sư Hà Nội cũng rất tự hào khi ngày càng có nhiều luật sư ngang tầm khu vực, quốc tế; có các tổ chức hành nghề được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá của khu vực châu Á. Đây không chỉ là niềm tự hào của giới luật sư Thủ đô, mà còn là niềm vui, sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

“Chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 Chương trình công tác toàn khóa, bao quát toàn diện những lĩnh vực của đời sống xã hội, với mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh - thông minh - hiện đại vào 2030, và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, là TP kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu, yêu cầu của thời kỳ mới đang đặt ra nhiều thách thức mới cho Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, các luật sư của Thủ đô” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị, Ban Chủ nhiệm Đoàn cần chú trọng xây dựng Đoàn Luật sư thực sự là mái nhà chung, ấm áp, nghĩa tình, nơi tập hợp của các luật sư, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của các luật sư, để mỗi cá nhân luật sư luôn tự hào, vinh dự được là thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội.

Lãnh đạo UBND TP, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhiệm kỳ X

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ luật sư Thủ đô đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, ứng xử thanh lịch, văn minh, xứng đáng với vị thế Thủ đô nghìn năm văn hiến - anh hùng - TP vì hòa bình, TP đổi mới sáng tạo. Tham gia tích cực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP, góp phần giải quyết những vấn đề an sinh bức xúc của Thủ đô, như ùn tắc giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dân cư; giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức; khó khăn, vướng mắc của DN; tham gia xây dựng Luật Thủ đô; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị…

“Với truyền thống 37 năm xây dựng và phát triển, với vị thế, vai trò Đoàn Luật sư Hà Nội, với trí tuệ, trách nhiệm, tình cảm của đông đảo luật sư Thủ đô, TP Hà Nội tin tưởng rằng, Đoàn Luật sư Hà Nội nhiệm kỳ mới sẽ đoàn kết, đổi mới, xây dựng đoàn luật sư trong sạch, vững mạnh” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP mong muốn.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng khẳng định, thời gian qua, nhiều luật sư của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Luật sư Hà Nội sẽ phát huy hơn nữa tinh thần Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý để đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và văn hóa ứng xử; phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân…

Phương Thảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xay-dung-doi-ngu-luat-su-thu-do-du-ve-so-luong-va-manh-ve-chat-luong-234666.html