Xây dựng giai đoạn 2 tuyến đường Nha Trang-Đà Lạt

Ngày 15/10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa khởi công xây dựng giai đoạn 2 tuyến đường từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn từ cầu Lùng- Khánh Lê, thuộc địa bàn hai huyện Diên Khánh và huyện Khánh Vĩnh của Khánh Hòa.

Đường từ Nha Trang đến Đà Lạt. Ảnh: Internet. Đoạn đường có tổng chiều dài trên 34km, với tổng mức đầu tư gần 550 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau 24 tháng thi công. Tùy từng vị trí, đoạn đường này sẽ được thiết kế theo các loại đường cấp 3 hoặc cấp 4. Riêng đoạn đi qua khu quy hoạch đô thị Liên Sang (huyện miền núi Khánh Vĩnh) dài 1,5km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với lộ giới 26m, gồm 4 làn xe và có dải phân cách ở giữa. Ngoài ra trên tuyến còn xây dựng 4 cầu với tải trọng thiết kế tiêu chuẩn HL93, có tổng chiều dài trên 227m. Sau khi đoạn đường này hoàn thành sẽ rút ngắn thêm 3,7km cho tuyến đường từ Nha Trang đến Đà Lạt. Tuyến đường Nha Trang- Đà Lạt được khởi công giai đoạn 1 từ năm 2005 và hoàn thành vào năm 2007 với đoạn Khánh Lê, Lâm Đồng, rút ngắn khoảng cách gần 90km so với tuyến đường từ Nha Trang vòng vào Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) để đến Đà Lạt, có chiều dài gần 230km. Tuyến đường mới này sẽ rút ngắn khoảng cách, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai tỉnh, nhất là phát triển kinh tế du lịch giữa hai thành phố du lịch nổi tiếng Nha Trang và Đà Lạt. DiaOcOnline.vn - Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn Địa Ốc Online: http://www.diaoconline.vn/tinchitiet/18/16617/xay-dung-giai-doan-2-tuyen-duong-nha-trangda-lat/