Xây dựng hàng chục nhà vệ sinh cho các trường học tại nhiều địa phương

Ngày 26/12, Thành đoàn TPHCM phối hợp ký kết về việc xây dựng nhà vệ sinh khu vực trường học và tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại cho thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2025. Chương trình dự kiến xây 30 nhà vệ sinh cho các trường học tại nhiều địa phương khó khăn.

Ông Dương Ngọc Tuấn – Giám đốc Trung tâm CTXH Thanh niên TPHCM

Ông Dương Ngọc Tuấn – Giám đốc Trung tâm CTXH Thanh niên TPHCM

Trong những năm qua, bên cạnh công tác chăm lo về tinh thần cho các em học sinh, cơ quan chính quyền các cấp còn dành nhiều sự quan tâm về cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo cho việc dạy của giáo viên và học tập của học sinh tại các trường trên địa bàn cả nước. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều nhà vệ sinh trong một số trường học đã xuống cấp, hoặc có các điểm trường không có nhà vệ sinh. Đặc biệt là khu vực các tỉnh vùng cao, vùng sâu, việc các điểm trường chưa có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh đã được xây dựng nhưng bị xuống cấp còn khá phổ biến.

Nhằm góp phần mang đến cho các em học sinh không gian thoải mái, thân thiện trong việc giữ gìn vệ sinh chung trong môi trường học tập. Thành đoàn ký kết thực hiện dự án xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh trong trường học và tập kỹ năng phòng chống xâm hại cho học sinh giai đoạn năm 2022 – 2025.

Thành đoàn ký kết với Công TNHH Thực phẩm ORION VINA về việc xây dựng nhà vệ sinh khu vực trường học và tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại cho thiếu nhi

Việc triển khai thực hiện công trình sẽ được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2022 – 2023): Triển khai xây mới hoặc sửa chữa 10 công trình nhà vệ sinh khu vực trường học và 10 chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tại TPHCM và tỉnh Lâm Đồng.

Giai đoạn 2 và 3 (2024 – 2025): Dự kiến triển khai xây dựng mới 20 nhà vệ sinh khu vực trưởng học và 20 chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tại các khu vực vùng sâu (tùy theo nhu cầu của địa phương).

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/xay-dung-hang-chuc-nha-ve-sinh-cho-cac-truong-hoc-tai-nhieu-dia-phuong-168264.html