Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên vùng

Sáng 9/9 tại TP Hải Phòng dã diễn ra 'Hội thảo Liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng Sông Hồng'.

Đây là sự kiện do Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN và Sở KH&CN TP Hải Phòng phối hợp tổ chức – một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận về các nội dung liên quan đến vấn đề làm thế nào để khởi nghiệp thành công, giải quyết các vướng mắc mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hay gặp phải…

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, việc xây dựng hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) ở các vùng miền với trọng tâm là các vùng kinh tế và hệ thống khởi nghiệp ĐMST ở các trường đại học trong cả nước sẽ giúp tạo dựng và lan tỏa văn hóa khởi nghiệp ĐMST: “Trong quá trình hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam, điều quan trọng là phải xây dựng và phát triển được hệ thống khởi nghiệp ĐMST ở các vùng miền với trọng tâm là các vùng kinh tế và hệ thống khởi nghiệp ĐMST ở các trường đại học trong cả nước để thông qua đó giúp tạo dựng và lan tỏa văn hóa khởi nghiệp ĐMST trong vùng. Đây chính là tiền đề để xây dựng mối liên kết các thành phần của hệ sinh thái vùng với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế”.

Theo ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện những mục tiêu chiến lược về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tất yếu phải lựa chọn con đường phát triển dựa vào khoa học và công nghệ mà lực lượng trọng tâm là các doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp ĐMST.

Hải Phòng cũng xây dựng trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và định kỳ hằng năm tổ chức ngày hội đổi mới sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố với các hệ sinh thái khởi nghiệp của các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài…

UBND TP. Hải Phòng cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST TP. Hải Phòng đến năm 2020. Mục tiêu của kế hoạch đến năm 2020 là hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp ĐMST, trong đó ít nhất 20% dự án gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư;phát triển 50 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp KHCN.

Trước đó, trong chiều 8/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức triển lãm khởi nghiệp sáng tạo Hải Phòng lần thứ nhất với sự tham gia của 23 gian hàng cùng nhiều sản phẩm mới, tiêu biểu, sáng tạo của các đơn vị. doanh nghiệp khởi nghiệp tại Hải Phòng và các địa phương bạn.

H.Thu (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/xay-dung-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-lien-vung/