Xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND

Tích cực tham gia và nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động 'Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn vì dân phục vụ', năm 2018, tinh thần, thái độ và tác phong làm việc của lực lượng CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) tiếp tục có những nét đổi mới rõ rệt.

Tích cực tham gia và nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động "Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn vì dân phục vụ", năm 2018, tinh thần, thái độ và tác phong làm việc của lực lượng CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) tiếp tục có những nét đổi mới rõ rệt. Các đội nghiệp vụ trong CAH đã vận dụng linh hoạt, đúng đắn vào công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; qua đó, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, công tác trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân từng bước được hoàn thiện, 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) khi tiếp dân đều thực hiện đúng quy trình, có thái độ lễ phép, tận tình hướng dẫn nhân dân thuộc lĩnh vực công tác; nhất là công tác đăng ký quản lý cư trú, quản lý xe máy không để nhân dân đi lại nhiều lần, mất thời gian. Ngoài công tác nghiệp vụ, CBCS CAH còn vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa; phòng chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách khó khăn…

Tổ công tác CAH Hòa Vang tìm đến nhà làm CMND cho người già yếu, bệnh tật.

Nổi bật là việc tổ chức các tổ công tác về tận nơi làm chứng minh nhân dân (CMND), hộ khẩu cho người dân theo hình thức lưu động vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Chủ trương này xuất phát từ đặc thù của huyện là địa bàn có nhiều vùng sâu, vùng xa lại có đồng bào dân tộc thiểu số định cư, đời sống nhân dân còn khó khăn, giao thông đi lại của một số thôn, bản còn cách trở, trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên ít người để ý đến việc làm giấy khai sinh cho con cái cũng như làm CMND cho bản thân mình. Không chỉ tổ chức làm CMND tại hội trường xã, thôn mà với những trường hợp người già yếu neo đơn, bệnh tật đi lại khó khăn thì tổ công tác còn tìm đến nhà riêng để làm CMND cho bà con. Nhiều người dân không biết chữ nên không thể tự viết bản khai thông tin cá nhân, tổ công tác lại viết giúp. Một số bà con không nhớ chính xác ngày tháng năm sinh, tên gọi bị sai lệch thì tổ công tác thực hiện luôn cả việc xác minh. Nhờ vậy, trong các đợt về vùng sâu, vùng xa, CAH Hòa Vang không chỉ thực hiện cấp đổi CMND mà còn điều chỉnh hộ khẩu cho nhiều trường hợp...

Thiếu úy Trần Thanh Hoàng - cán bộ Đội CSQLHC về TTXH CAH chia sẻ: "Quy trình cấp đổi CMND vốn dĩ không mấy phức tạp. Đi xa ai cũng vất vả, nhưng khi làm CMND cho người già yếu mới là vấn đề nan giải nhất. Bởi việc nhớ các thông tin cá nhân với các cụ còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi, các cụ rất cần giấy CMND để giải quyết quyền lợi về chế độ chính sách, khám chữa bệnh. Vất vả là thế, nhưng khi vào cuộc anh em trong Tổ công tác đều tận tình với công việc, thấy người dân vui thì mình cũng vui, quên cả nhọc nhằn".

Bên cạnh đó, việc thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của CAH Hòa Vang cũng đã thấm nhuần trong suy nghĩ, hành động của mỗi CBCS và được cụ thể hóa thành các tiêu chí, tiêu chuẩn thực hiện nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CA trong lòng dân, làm cho các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện và giúp đỡ lực lượng CAH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhân dân giao phó.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_193656_xay-dung-hinh-anh-dep-cua-nguoi-chien-si-cand.aspx