Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Đà Nẵng kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ

Đà Nẵng- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Đại tá Lê Thanh Hải- Thành ủy viên, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 của Hội Phụ nữ (PN) CATP tổ chức chiều 22-1. Năm 2018, Hội PN CATP cùng Hội PN cơ sở trực thuộc và Hội PN CA các quận, huyện đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện công trình thi đua “Xây dựng hình ảnh PN CATP Đà Nẵng kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN TP trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của PN Việt Nam” cho Hội viên Hội PN CATP.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN TP trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của PN Việt Nam” cho Hội viên Hội PN CATP.

Các cấp Hội PN đã vận động ủng hộ hơn 222 triệu đồng cùng nhiều hiện vật để giúp đỡ PN và trẻ em biên cương; vận động xây dựng mới 2 ngôi nhà tình thương, sửa chữa 2 nhà cho PN nghèo với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; tổ chức hiệu quả các hoạt động dân vận, xã hội từ thiện giúp đỡ người già neo đơn, PN, trẻ em khó khăn với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng; Công trình “Nuôi heo đất vì người nghèo” tiếp tục triển khai có hiệu quả với tổng số tiền tiết kiệm hơn 167 triệu đồng. Nhiều Hội PN cơ sở đã triển khai các công trình, phần việc cụ thể góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như: Hội Phụ nữ Báo CA Đà Nẵng qua chuyên mục “Vì những mảnh đời bất hạnh” đã kêu gọi bạn đọc hỗ trợ, kịp thời trao tận tay cho hàng chục mảnh đời bất hạnh với tổng số tiền hỗ trợ 55 triệu; Phụ nữ Phòng Hồ sơ giải quyết yêu cầu tra cứu tồn đọng ngoài giờ hành chính, Phụ nữ Phòng CSGT với “Nụ cười thân thiện, mỗi ngày làm một việc tốt cho nhân dân”...

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN TP trao bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: P.T

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hải biểu dương những việc làm ý nghĩa Hội PN CATP và các cấp Hội; đồng thời đề nghị thời gian tới, Hội cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Đảng ủy CA TƯ, Thành ủy, Hội nghị Đảng ủy CATP đã đề ra. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí, thực hiện công trình thi đua “xây dựng hình ảnh người phụ nữ CATP Đà Nẵng kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thực chất, có chiều sâu, thu hút sự tham gia rộng rãi, tự giác, chủ động của hội viên... Dịp này, 7 cá nhân được tặng kỷ niệm chương; 1 tập thể, 1 cá nhân được Hội LHPN TP tặng bằng khen; 2 tập thể và 6 cá nhân được Giám đốc CATP tặng giấy khen, 5 tập thể và 17 cá nhân được Hội PN CATP khen thưởng.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_201524_xay-dung-hinh-anh-phu-nu-cong-an-da-nang-ky-cuong-chuyen-nghiep-than-thien-vi-nhan-dan-phuc-vu.aspx