Xây dựng Hòa Bình trúng thầu 5 dự án tổng vốn 72 triệu USD ở châu Phi

Xây dựng Hòa Bình vừa thông báo trúng thầu loạt dự án nhà ở xã hội tại Kenya (châu Phi) với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 72 triệu USD.

Xây dựng Hòa Bình trúng thầu 5 dự án và được mời vào vòng trong cho 2 dự án khác tại Kenya. Ảnh: HBC.

Trong thông báo mới nhất, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) cho biết doanh nghiệp đã chính thức nhận được thư trúng thầu 5 dự án xây dựng nhà ở xã hội của Bộ Đất đai, Công trình công cộng, Nhà ở và Phát triển Đô thị Kenya - Vụ Nhà ở và Phát triển Đô thị.

Các dự án nhà ở xã hội trên được triển khai dành cho lực lượng cảnh sát, quân đội và sinh viên Trường đại học Kỹ thuật của Kenya.

Theo đó, Hòa Bình là tổng thầu thiết kế và thi công các nhà ở cùng cơ sở hạ tầng cho các đơn vị, gồm: Trường Đào tạo đơn vị dịch vụ tổng hợp Embakasi, Trụ sở cảnh sát Ruiru, Trụ sở chính cho Trường Đào tạo đơn vị dịch vụ tổng hợp Buruburu, Trường đào tạo cảnh sát quốc gia Kiganjo và Trường Đại học kỹ thuật Kenya.

Nhà thầu cho hay các dự án này có quy mô gồm 3.400 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 72 triệu USD.

Ngoài ra, Hòa Bình cũng cho biết đã nhận được thư mời vào vòng trong cho 2 dự án nhà ở xã hội khác tại Kenya. Nhà thầu này đã vượt qua vòng khảo sát về uy tín và năng lực của các nhà thầu thực hiện bởi Chính phủ Kenya để được mời tham gia gửi phương án thiết kế và thi công cho 2 dự án trên.

Quy mô hai dự án này tổng cộng khoảng 6.200 căn hộ với giá trị tương đương 91,6 triệu USD. Nếu trúng thầu thêm dự án này, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng nhà ở xã hội của Hòa Bình tại Kenya sẽ lên đến 163,6 triệu USD.

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhấn mạnh châu Phi là thị trường xây dựng lớn, tiềm năng nhất trong số các châu lục trong những thập niên tới. Do vậy, trước mắt, Hòa Bình sẽ tập trung vào phân khúc nhận thầu xây dựng các dự án nhà ở xã hội, sau đó tiến đến thi công các dự án cao cấp hơn.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái, Xây dựng Hòa Bình cũng tuyên bố sẽ quay lại chiến lược ra nước ngoài với mục tiêu doanh thu sau 5 năm lên đến 1 tỷ USD, bằng với mục tiêu doanh thu trong nước.

Trong đó, châu Phi là thị trường tiềm năng nhất bởi việc thi công quản lý xây dựng ở đây vẫn còn kém phát triển, giống như Việt Nam cách đây 40 năm. Ông Lê Viết Hải tự tin rằng doanh nghiệp có nhiều tiềm năng để đáp ứng thị trường này từ vật liệu xây dựng cho đến nhân công.

Ngoài châu Phi, công ty cũng nhắm tới các thị trường khác như Australia, Canada, Mỹ... Tuy nhiên, ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình cho rằng Australia và Mỹ là những thị trường đòi hỏi kỹ thuật và pháp lý cao, nên doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đưa công nhân sang. Tuy nhiên, đây lại là những nơi có thể đem lại lợi nhuận rất cao do chênh lệch về giá 5-8 lần.

Khi miếng bánh xây dựng trong nước ngày càng eo hẹp, không chỉ Xây dựng Hòa Bình mà cả Coteccons cũng muốn tìm đường “xuất ngoại”.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons cho biết hiện một khách hàng lớn ở Việt Nam của nhà thầu này đã vươn ra 3 nước, vì vậy công ty kỳ vọng khách hàng sẽ giao cho công ty dự án ở nước ngoài. Đồng thời, ông tiết lộ có khách hàng khác cũng "đánh tiếng" là muốn đồng hành cùng Coteccons khi ra nước ngoài.

Vào tháng 10/2023, Coteccons đã thành lập công ty Coteccons Constructions Inc. để thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng với hình thức đầu tư ra nước ngoài bằng tiền. Công ty không nêu cụ thể con số, tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư là vốn chủ sở hữu, không sử dụng vốn vay.

Liên Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/xay-dung-hoa-binh-trung-thau-5-du-an-tong-von-72-trieu-usd-o-chau-phi-post1460801.html