Xây dựng Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh Bắc Trung Bộ

Ngày 17/7/2019, tại Quảng Trị, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam tổ chức Tọa đàm Xây dựng Hội DNT các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Cụm DNT Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam phát biểu

Trong những năm gần đây, bên cạnh các Câu lạc bộ trực thuộc, Hội đã thành lập 9 cụm doanh nhân trẻ gồm: Cụm Miền núi Tây Bắc Bộ, Miền núi Đông Bắc Bộ, Trung du Bắc Bộ, Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Việc triển khai mô hình hoạt động theo cụm đã góp phần phát huy sức mạnh liên kết của DNT theo khu vực, tạo phong trào thi đua sôi nổi của Hội DNT các tỉnh, thành phố.

Thẳng thắn nhìn nhận phong trào DNT ở một số tỉnh thành vẫn còn hạn chế, ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội DNT trẻ Quảng Trị, Cụm trưởng Bắc Trung Bộ cho rằng: Kết nạp, phát triển hội viên đã khó, giữ lửa phong trào Hội, hoạt động hiệu quả còn khó hơn. Vì vậy, thông qua các cuộc tọa đàm, lắng nghe ý kiến đóng góp của các hội viên để tìm ra những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là rất cần thiết.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của lãnh đạo các Hội DNT trong Cụm Bắc Trung Bộ

Phần lớn ý kiến của hội viên tập trung vào giải pháp tăng cường liên kết giữa các hội viên trong Hội, Cụm như thẻ hội viên, App… qua đó sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Theo ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam: Cùng với các chương trình hành động của Trung ương Hội, của Cụm và Hội địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân cần chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển doanh nghiệp bền vững, tạo ra các thương hiệu nổi tiếng. Tăng cường hoạt động kết nối giao thương thực chất, hiệu quả hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đại diện lãnh đạo Hội DNT Quảng Trị phát biểu

Với tinh thần “Doanh nhân trẻ Việt Nam - Tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị” trong nhiệm kỳ 2018- 2021, Hội DNT đã có nhiều hoạt động củng cố mạng lưới tổ chức Hội, khôi phục và vực lại các Hội, Câu lạc bộ yếu; tăng cường hoạt động và vai trò của các Câu lạc bộ chuyên ngành, sở thích.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên DNT. Đặc biệt, Hội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp trong hệ thống nhanh chóng tiếp cận với thông tin pháp luật, kinh doanh, công nghệ tiên tiến, liên kết sản xuất, nâng tầm thương hiệu… để phù hợp với những biến đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra trên thế giới.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Hội là chăm lo phát triển DNT, góp phần xây dựng lực lượng DNT tương lai của đất nước thông qua các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Đồng hành và hỗ trợ DNT, thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho đối tượng DNT khởi nghiệp.

P.Nam

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/xay-dung-hoi-doanh-nhan-tre-cac-tinh-bac-trung-bo-154173.html