Xây dựng kế hoạch thực hiện sâu sắc các nội dung tại hội nghị văn hóa toàn quốc

Sáng 4-1, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về văn hóa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Nga Sơn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Nga Sơn

Cùng dự có các đồng chí: Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đã tham gia đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả đã đạt được cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện sâu sắc hơn nữa những chỉ đạo tại hội nghị văn hóa toàn quốc về văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025. Trong đó, làm rõ nội dung cần tập trung trong năm 2023 về văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để triển khai tại hội nghị văn hóa tỉnh Đồng Nai diễn ra vào quý II-2023. Nội dung, kế hoạch chỉ đạo về văn hóa của UBND tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo sau khi hoàn thành gửi Tỉnh ủy cho ý kiến dựa trên nội dung của Hội nghị văn hóa toàn quốc và chỉ đạo của Tổng bí thư về văn hóa.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức họp bàn, nếu thấy cần có nghị quyết thực hiện các nội dung tại Hội nghị văn hóa toàn quốc thì tham mưu để Ban TVTU ban hành nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gợi mở nhiều nội dung nhằm thúc đẩy văn hóa phát triển. Trong đó có việc ngăn chặn nguy cơ đối với thanh thiếu nhi, phát triển không gian văn hóa, các danh hiệu văn hóa cần đi vào thực chất, ưu tiên các khu đất đẹp xây dựng công trình phúc lợi phục vụ nhân dân, đưa văn hóa nghệ thuật vào trường học, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, văn hóa mạng, văn hóa quảng cáo, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, bố trí nguồn nhân lực cho ngành văn hóa…

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202301/xay-dung-ke-hoach-thuc-hien-sau-sac-cac-noi-dung-tai-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-3152331/