Xây dựng Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương là một công trình khoa học ý nghĩa

Chiều nay, 29-8, Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức Hội thảo bản thảo đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương” (1945 – 2015).

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ, các đồng chí cán bộ lão thành, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học…

Công trình nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương nhằm tái hiện lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ đối với cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND qua các thời kỳ từ 1945 đến nay.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu tại hội thảo

Từ đầu năm 2012, Ban nghiên cứu biên soạn đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 – 2015)” đã lập kế hoạch và tiến hành sưu tầm, thu thập tài liệu để phục vụ cho nghiên cứu biên soạn. Đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương đã được nghiên cứu và hội thảo lần thứ nhất vào tháng 7-2014, lần thứ hai vào tháng 11-2015.

Trên cơ sở ý kiến tham gia và kết luận của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo tại hai cuộc hội thảo lúc bấy giờ, Ban Biên soạn đã tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để xây dựng dự thảo lần thứ nhất “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 – 2015)”. Dự thảo được biên soạn với 483 trang in và 104 trang phụ lục, cấu trúc thành 5 chương và phần kết luận.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành kết luận hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá việc chuẩn bị đề tài công phu, nghiêm túc, cơ bản đạt yêu cầu đề ra; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm bổ sung chỉnh sửa, nâng cao chất lượng công trình trước khi nghiệm thu.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương quá trình chuẩn bị tâm huyết, cố gắng sưu tầm các tài liệu, sự kiện với phương pháp tiếp cận đúng quy trình, kết hợp khoa học lịch sử và tư duy logic; xin ý kiến của các nhà khoa học trong và ngoài Ngành của Ban Chỉ đạo biên soạn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tại hội thảo

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo biên soạn nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp, chỉnh lý, đưa vào báo cáo xin ý kiến Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện mục tiêu xây dựng Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là một công trình khoa học có ý nghĩa…

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/xay-dung-lich-su-dang-bo-cong-an-trung-uong-la-mot-cong-trinh-khoa-hoc-y-nghia-455967/