XÂY DỰNG LUẬT BIÊN PHÒNG ĐỂ THỰC HIỆN NHỮNG MỤC TIÊU CỦA LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam đã được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đợt 1 họp trực tuyến vừa qua, trong đó Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình của Chính phủ, nhấn mạnh: Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Để có những thông tin về cơ sở xây dựng dự án luật cũng như phạm vi điều chỉnh của Luật này, phóng viên THQHVN đã có cuộc phỏng vấn một đại diện của Ban soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam, đó là Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/hoat-dong-cua-quoc-hoi/2020/6/xay-dung-luat-bien-phong-de-thuc-hien-nhung-muc-tieu-cua-luat-bien-gioi-quoc-gia/403590