Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 28-5, tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Lễ công bố quyết định triển khai Hải đoàn 21 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của đơn vị.

Việc triển khai Hải đoàn 21, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được thực hiện theo Quyết định số 1357/QĐ-BQP ngày 19-4-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Quyết định số 762/QĐ-TM ngày 14-5-2018 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về ban hành Biểu tổ chức biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Quyết định số 3874/QĐ-BTL ngày 25-4-2019 của Tư lệnh Cảnh sát biển về việc triển khai tổ chức lại Hải đội 201 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thành Hải đoàn 21, nhằm tiếp tục xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Hải đoàn 21 gồm hai hải đội là 201 và 202 được tổ chức với biên chế tinh gọn, có cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý.

Theo Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian tới dự báo tình hình trên biển tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, khó lường hơn, tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trên biển sẽ diễn ra phức tạp. Việc triển khai Hải đoàn 21 sẽ góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Trí

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-luc-luong-canh-sat-bien-viet-nam-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi/812146.antd