Xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Chiều 17- 11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự, chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an địa phương đã quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Tại Tuyên Quang, Công an tỉnh đã phối hợp với các hyện ủy, thành ủy hoàn thành việc triển khai, thành lập 128/128 chi bộ công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; điều động, bố trí 838 đồng chí công tác ở công an cấp xã. Hiệu quả hoạt động của công an cấp xã tại cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn và đề ra giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11.

Đồng chí yêu cầu, công an cấp tỉnh, cấp huyện cần tiếp tục tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn bảo đảm chặt chẽ, thực chất, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các mặt công tác của công an xã, thị trấn, kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội tạo môi trường an toàn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã tôn vinh 83 đồng chí công an xã, thị trấn, công an xã bán chuyên trách tiêu biểu, xuất sắc, trong đó Công an Tuyên Quang vinh dự có 2 đồng chí là Thiếu tá Chúc Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Yên Hoa (Na Hang) và đồng chí Trương Quang Minh, Công an xã bán chuyên trách thị trấn Tân Yên (Hàm Yên).

Lý Thịnh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-trat-tu!/xay-dung-luc-luong-cong-an-xa-thi-tran-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi-183345.html