Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ tỉnh Quảng Ninh vững mạnh

Ngày 2-6, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân thường trực tại tỉnh Quảng Ninh.

Cùng dự kiểm tra có các đồng chí: Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Trung tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác tại chốt dân quân thường trực ở Thành phố Móng Cái và huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: KIM NGỌC

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức lực lượng dân quân tự vệ chặt chẽ; chú trọng việc củng cố kiện toàn lực lượng này bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; tỷ lệ hợp lý, góp phần quan trọng cùng lực lượng vũ trang tỉnh nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao. Hiện nay, dân quân tự vệ của tỉnh Quảng Ninh chiếm 1,76% so với dân số, trong đó đảng viên chiếm 23,4% trong tổng số dân quân tự vệ của toàn tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh động viên dân quân thường trực Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh. KIM NGỌC

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC

Sau khi kiểm tra thực tế tại các chốt dân quân thường trực của TP Móng Cái, huyện Bình Liêu và nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh báo cáo, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân thường trực của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng nói chung và hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ nói riêng.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại cuộc kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC

Đại tá Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh báo cáo đoàn kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC

Cùng với chỉ đạo các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai thi công, hoàn thành các chốt chiến đấu dân quân thường trực, Bộ CHQS tỉnh cần tham mưu hiệu quả, chỉ đạo chặt chẽ nhằm thực hiện tốt việc lựa chọn công dân trong độ tuổi dân quân, tự vệ có đủ điều kiện về sức khỏe, lai lịch chính trị rõ ràng để biên chế thành lập các tiểu đội dân quân thường trực; quan tâm bố trí kinh phí để duy trì hoạt động của lực lượng này. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm tốt chế độ chính sách cho dân quân, tự vệ nói chung và dân quân thường trực nói riêng khi Chính phủ điều chỉnh chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và người lao động....

DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xay-dung-luc-luong-dan-quan-tu-ve-tinh-quang-ninh-vung-manh-729980