Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 'vững mạnh, rộng khắp'

Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được tập trung xây dựng theo hướng 'vững mạnh, rộng khắp'. Qua đó góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Căn cứ Đề án số 173/ĐA-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã phát huy vai trò của cơ quan quân sự các cấp trong thực hiện nhiệm vụ trên. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV kết quả đạt khá, quân số tham gia huấn luyện thường xuyên đạt hơn 98,6%.

Lực lượng DQTV tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Một trong những yếu tố quyết định chất lượng là do các đơn vị chuẩn bị tốt về con người. Khâu tuyển chọn đầu vào được Ban CHQS các huyện, TP chú trọng. Thượng tá Hòa Quang Hoản, Trưởng Ban DQTV (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Quá trình tuyển chọn, các đơn vị ưu tiên tuyển thanh niên là đảng viên, đoàn viên, người có trình độ học vấn, sức khỏe tốt, thường xuyên có mặt ở địa phương để kết nạp vào lực lượng DQTV. Đến nay, lực lượng DQTV toàn tỉnh đạt 1,33% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 29,4%, đoàn viên chiếm 55,04%”.

Sau tuyển chọn, cơ quan quân sự địa phương các cấp, ban CHQS cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm việc rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của DQTV không ngừng được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vừa qua, các trung đội DQTV pháo phòng không 37mm; súng máy phòng không 12,7mm; cối 82mm, cối 60mm… luôn bám trận địa sẵn sàng đánh trả địch.

Chiến sĩ tự vệ Đỗ Anh Tuấn, Trung đội pháo phòng không 37 mm (Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được huy động tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, quá trình huấn luyện được cán bộ, chỉ huy hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Khi bước vào diễn tập, tôi và đồng đội đã phối hợp chặt chẽ bám, bắt, nhả đạn tiêu diệt mục tiêu”.

Các lực lượng dân quân vận tải cũng hăng hái vượt qua dốc cao, lội suối tải đạn ra chiến trường, đưa thương binh về hậu cứ. Với những nỗ lực đó, lực lượng DQTV đã góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; đồng thời khẳng định vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

Cùng với làm tốt công tác tuyển chọn, các đơn vị, địa phương quan tâm chuẩn bị thao trường, mô hình, học cụ, giáo án, đặc biệt là phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tại huyện Lạng Giang, năm 2023, lực lượng DQTV đã tham gia nghiên cứu cải tiến gần 200 trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện.

Một số sáng kiến, cải tiến được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao như: “Thiết bị báo động tủ súng chiến đấu cấp xã không dây qua smartphone”, “Quy trình bắn súng tiểu liên AK bài 2”, “Thiết bị chiếu sáng lấy thăng bằng 12,7mm ban đêm”, "Giá súng đa năng huấn luyện bộ binh bắn mục tiêu bay thấp"… Các sáng kiến này đều được đưa vào áp dụng trong thực tiễn huấn luyện mang lại hiệu quả thiết thực và đoạt giải cao tại hội thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Chung sức xây dựng quê hương

Bên cạnh công tác huấn luyện, lực lượng DQTV có truyền thống làm tốt công tác dân vận, dẫn đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, ngay từ khi triển khai, Ban CHQS các huyện, thành phố đã huy động lực lượng DQTV tích cực vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, xây dựng công trình công cộng. Trong đó xác định cán bộ, chiến sĩ DQTV là lực lượng đi trước, nêu gương để nhân dân làm theo.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV tham gia biểu diễn võ thuật trong lễ ra quân huấn luyện.

Tiêu biểu như xã Vô Tranh (Lục Nam), khi địa phương tổ chức làm đường liên xã phải thu hồi đất của nhiều hộ dân. Biết được con đường đi qua phần diện tích đất của gia đình, 5 hộ là chiến sĩ DQTV đã gương mẫu hiến gần 10 nghìn m2 đất, như hộ gia đình các chiến sĩ: Phạm Thị Yến, thôn Ry hiến 4.495 m2 đất và gần 700 cây bạch đàn; Bùi Văn Hoàng hiến 2.516 m2 đất và gần 400 cây bạch đàn… Từ những tấm gương đó, 20 hộ trong xã tích cực ủng hộ, tự nguyện hiến hơn 20 nghìn m2 đất làm đường giao thông.

Không chỉ tự nguyện hiến đất làm đường, cán bộ, chiến sĩ DQTV các xã, thị trấn thuộc huyện Lục Nam cùng với nhân dân địa phương tham gia đóng góp ngày công xây dựng 12 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tích cực phối hợp với nhân dân các địa phương ra quân thu gom, xử lý khoảng 2.680 tấn rác thải; nạo vét khơi thông dòng chảy 29 km kênh mương, rãnh thoát nước và phát quang hàng trăm km bụi rậm ven đường giao thông.

Từ năm 2021 đến nay, lực lượng DQTV trong tỉnh đã tham gia gần 3 nghìn ngày công, làm hơn 70 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, xây mới 26 căn nhà. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với Lục Nam, từ năm 2021 đến nay, lực lượng DQTV trong tỉnh đã tham gia gần 3 nghìn ngày công, làm hơn 70 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, xây mới 26 căn nhà.

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng lực lượng DQTV.

Tổ chức thành lập, duy trì lực lượng dân quân thường trực; xây dựng trụ sở quân sự xã nhằm tạo điều kiện tốt nhất về nơi làm việc, ăn nghỉ cho lực lượng DQTV. Thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý, tuyển chọn, sắp xếp đúng, đủ thành phần lực lượng theo quy định. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện quân sự cũng như bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với DQTV.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/417157/xay-dung-luc-luong-dan-quan-tu-ve-vung-manh-rong-khap-.html