Xây dựng lực lượng 'sao vuông' vững mạnh, rộng khắp

Lực lượng dân quân huyện Sông Hinh chuẩn bị từng phần ăn phục vụ người dân tại các khu cách ly y tế. Ảnh: LẠC VIỆT

“Dân quân tự vệ (DQTV) và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sắt son lời dạy của Bác Hồ, các địa phương trong tỉnh luôn chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng DQTV theo hướng vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, độ tin cậy

Thượng tá Ngô Công Bằng, Trưởng Ban Dân quân Bộ CHQS tỉnh cho biết: Từ ngày 1/7/2010, Luật DQTV chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, ngày 23/6/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 77 quy định thực hiện một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn. Hiện nay, toàn tỉnh có 110 cơ sở dân quân và hơn 200 cơ sở tự vệ. Tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng đều có lực lượng dân quân thường trực.

Cùng với chú trọng xây dựng lực lượng “sao vuông” dân quân thường trực ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo xây dựng DQTV tại chỗ, dân quân cơ động và các binh chủng phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế. Tổ chức biên chế đội ngũ cán bộ DQTV thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Đặc biệt, là địa phương ven biển, Phú Yên có hàng ngàn tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ và hàng chục ngàn lao động trong độ tuổi nghĩa vụ DQTV tham gia đánh bắt hải sản trên biển. Để tổ chức, xây dựng và phát huy có hiệu quả lực lượng quan trọng này, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở NN-PTNT tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo 4 huyện, thị xã, thành phố ven biển chú trọng xây dựng lực lượng dân quân biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại các xã, phường, thị trấn ven biển của tỉnh (từ phường Phú Thạnh) đều có các trung đội hoặc tiểu đội dân quân biển. Các đội tàu thuyền, phương tiện dân quân biển, hoạt động theo hướng khai thác, đánh bắt tập trung chặt chẽ cả ở 3 tuyến (tuyến bờ, tuyến lộng, tuyến khơi).

Thượng tá Huỳnh Tấn Dân, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm việc rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ dân quân; tuyển chọn DQTV theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân cử”. Trong đó ưu tiên những đảng viên, đoàn viên, thanh niên có trình độ văn hóa cao, thường xuyên có mặt ở địa phương để kết nạp vào lực lượng dân quân. Chất lượng và độ tin cậy của lực lượng DQTV luôn được chú trọng. Hiện nay, tỉ lệ đảng viên trong DQTV đạt 28,46%. 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự; chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã là phó bí thư chi bộ, đảng ủy viên và đều được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở.

Song song với việc tổ chức, xây dựng lực lượng DQTV, công tác huấn luyện không ngừng được đổi mới về nội dung, phương pháp huấn luyện sát với thực tế. Quá trình huấn luyện thực hiện tốt phương châm “cơ bản, chuyên sâu”, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, kết hợp chặt chẽ kỹ thuật và chiến thuật, lý thuyết gắn với thực hành, huấn luyện với công tác dân vận, thường xuyên theo dõi, kiểm tra. “Trước đây, công tác huấn luyện DQTV đều phân cấp cho cơ sở. Từ khi thực hiện Luật DQTV, riêng huấn luyện DQTV năm thứ nhất do ban CHQS cấp huyện đảm nhiệm. Nhờ đó chất lượng được nâng lên”, thượng tá Ngô Công Bằng cho biết thêm.

Một trong những hoạt động nổi bật của công tác dân quân năm 2021 là tổ chức thành công hội thi tìm hiểu pháp luật DQTV ở 9 huyện, thị xã, thành phố và toàn tỉnh. Trong đó, hội thi ở cấp huyện, mỗi xã, phường, thị trấn đều cử chính trị viên, chỉ huy trưởng và phó chỉ huy trưởng ban CHQS tham gia. Tham gia hội thi cấp quân khu, Phú Yên đạt giải ba toàn năng và 3 giải ba cá nhân ở các nội dung: xây dựng đề án tổ chức huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV, xây dựng báo cáo kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV và bắn súng K54 bài 1.

Tham gia phòng chống dịch ở tuyến đầu

Thời gian qua, lực lượng DQTV đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và là lực lượng chính trị tin cậy bảo vệ cấp ủy, chính quyền cơ sở; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, những chiến sĩ “sao vuông” đã trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương.

Trong trận chiến với “giặc COVID-19”, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những chiến sĩ “sao vuông” đã xung kích ra tuyến đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

TP Tuy Hòa là một trong những địa phương dịch COVID-19 bùng phát mạnh và kéo dài. Trung tá Trần Quang Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố về việc thành lập các khu cách ly, chốt kiểm soát dịch bệnh, Ban CHQS thành phố đã huy động tối đa lực lượng, trong đó đông nhất là dân quân, ngày đêm làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ người dân ở các khu phong tỏa, nhất là bà con trở về từ vùng dịch phải cách ly tập trung. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng dân quân luôn sát cánh cùng lực lượng công an, y tế… nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, bất kể ngày hay đêm bám chốt, bám địa bàn để kiểm soát, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 7 Phan Lê Anh Đại chia sẻ: “Ngoài thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19 và phục vụ trong các khu cách ly, lực lượng dân quân của phường còn phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhắc nhở người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế khi đi từ địa phương khác về. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức phòng chống, chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan”.

Có chứng kiến, mới thấu hiểu được những vất vả của những chiến sĩ “sao vuông” cùng lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát, khu vực cách ly, phong tỏa. Hàng ngày, những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu này phải ăn vội, ngủ nhanh, đối mặt với mưa nắng, khói bụi trên đường, túc trực làm nhiệm vụ tuần tra canh giữ, kiểm soát phòng chống dịch 24/24.

Trung tá Nguyễn Văn Hảo, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sông Hinh nhìn nhận: Cuộc chiến chống “giặc COVID-19” thời gian qua rất vất vả, quyết liệt. Không chỉ tham gia chống dịch ở các chốt, tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng dân quân còn cùng với các ngành, đoàn thể thăm hỏi, trực tiếp đưa nhu yếu phẩm đến các khu vực phong tỏa, chuẩn bị cơm nước phục vụ chu đáo từng bữa ăn cho người dân trong khu cách ly. Quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự đồng lòng của người dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó những chiến sĩ “sao vuông” luôn có mặt trên khắp địa bàn đã góp phần làm nên chiến thắng.

LẠC VIỆT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/349/265976/xay-dung-luc-luong--sao-vuong--vung-manh-rong-khap.html