Xây dựng lực lượng tinh nhuệ, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023), phóng viên Báo Sóc Trăng có buổi phỏng vấn Đại tá Phạm Quốc Việt - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng về công tác thực hiện nhiệm vụ và xây dựng lực lượng.

Phóng viên: Từ khi được thành lập, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam. Cùng với cả nước, Công an nhân dân Sóc Trăng có quá trình thành lập, phát triển như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Phạm Quốc Việt: Cách đây 78 năm, ngày 19/8/1945, Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Cùng với việc đập tan bộ máy đàn áp của địch và thiết lập chính quyền nhân dân, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân ra đời: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ; Sở Trinh sát ở Trung Bộ và Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ. Tuy tên gọi khác nhau nhưng đều có chung nhiệm vụ là giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngày 19/8/1945 được xác định là ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.

Đại tá Phạm Quốc Việt - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã ra đời, chiến đấu và trưởng thành trong bão táp cách mạng của đất nước, hào khí sục sôi của Cách mạng tháng Tám. Ngay trong đêm 24/8/1945, các đội "Tự vệ bảo an" của thanh niên tiền phong tiền thân của Công an Sóc Trăng sau này cùng với đội vũ trang tuyên truyền, trong tay với tầm vông vót nhọn, đã tổ chức bảo vệ cho cuộc mít tinh của hàng ngàn quần chúng giành chính quyền vào sáng ngày 25/8/1945, đây là lực lượng tiền thân của Công an và Quân đội tỉnh nhà.

Sau ngày 30/4/1975, nhất là từ sau tái lập tỉnh Sóc Trăng tháng 4/1992 đến nay, Công an tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phóng viên: Là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật mà Công an nhân dân Sóc Trăng đã đạt được?

Đại tá Phạm Quốc Việt: Thời gian qua, công an toàn tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Điển hình triệt phá vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc ngàn tỷ trên địa bàn thành phố Sóc Trăng; qua đó đã truy tố và đưa ra xét xử 17 đối tượng và tiếp tục khởi tố 5 bị can, đồng thời điều tra làm rõ các đối tượng còn lại để đề nghị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng xác lập đấu tranh thành công chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay, thu gần 2kg ma túy đá và đã khởi tố, đưa ra xét xử các đối tượng theo quy định. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, ổn định, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng (bìa trái) và Đại tá Bùi Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang phải) thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ xây 1.200 căn nhà do Bộ Công an vận động hỗ trợ. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phóng viên: Không chỉ thực hiện tốt trên mặt trận phòng, chống tội phạm, lực lượng công an còn có sự gần gũi, gắn bó, chăm lo đời sống nhân dân, xin đồng chí cho biết thêm những hoạt động ý nghĩa này?

Đại tá Phạm Quốc Việt: Quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, lực lượng công an toàn tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động đồng hành, chia sẻ với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã vận động tặng trên 3.500 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực cách ly, phong tỏa, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; vận động cán bộ, chiến sĩ và người thân hỗ trợ tiêu thụ trên 40 tấn nông sản cho nông dân; triển khai lực lượng hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành về lại địa phương, tránh dịch Covid-19 bảo đảm an toàn…

Gần đây nhất, chúng tôi đang tập trung toàn lực cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Bộ Công an vận động hỗ trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, tình cảm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của Công an tỉnh Sóc Trăng với mong muốn đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Phóng viên: Thời gian tới, Công an tỉnh Sóc Trăng cần thực hiện giải pháp gì xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới?

Đại tá Phạm Quốc Việt: Thời gian tới, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công an tỉnh Sóc Trăng tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các nghị quyết của Đảng có liên quan đến lĩnh vực công tác công an, đồng thời cụ thể hóa, đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Ba là, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thường xuyên mở các cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ. Vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Bốn là, tăng cường các hoạt động hướng về nhân dân, nhất là cải cách hành chính; tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số. Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trước mắt là tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án Xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Phát huy truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”, “là vũ khí sắc bén”, “là trụ cột của Đảng”.

PHƯỚC LIÊU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/vi-su-binh-yen-cua-nhan-dan/xay-dung-luc-luong-tinh-nhue-chinh-quy-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi-67027.html