Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố tinh gọn, sẵn sàng chiến đấu cao

Ngày 22-7, UBND thành phố tổ chức hội nghị sơ kết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NÐ-CP của Chính phủ về phòng không nhân dân. Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Cờ dẫn đầu công tác tuyển quân năm 2020 cho đại diện Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phong Điền

Thời gian qua, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các văn bản của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS các quận, huyện thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. UBND thành phố quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện. Ðến nay, thành phố xây dựng lực lượng thường trực đạt 99,56%; xếp nguồn dự bị động viên cho các đơn vị đạt 99,88%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 84,24%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng theo Thông tư số 33 của Bộ Quốc phòng. LLVT thành phố tham gia khắc phục hậu quả 42 vụ thiên tai, hỏa hoạn; phối hợp tổ chức Tết Quân Dân ở các quận, huyện với tổng số tiền trên 174,7 tỉ đồng…

Trong 5 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho công tác phòng không nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn vùng trời thành phố. Từ năm 2015 đến nay, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã tổ chức giáo dục, bồi dưỡng, kiến thức phòng không nhân dân cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 3 và 4 là 18.826 người; tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng không nhân dân cho 314.925 học sinh, sinh viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh chỉ đạo: Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu trúng, đúng, kịp thời cho Thành ủy, UBND thành phố xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Các lực lượng Quân sự, Công an các cấp phối hợp chặt chẽ bảo vệ an toàn các ngày cao điểm lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng đất nước và đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, không lơ là, chủ quan và tổ chức tốt tiếp nhận, cách ly công dân từ các nước có dịch COVID-19 về địa bàn thành phố theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, tinh gọn, sẵn sàng chiến đấu cao. Hội đồng NVQS các cấp thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ðồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không...

Dịp này, UBND thành phố tặng Cờ dẫn đầu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 cho Hội đồng NVQS huyện Phong Ðiền; tặng bằng khen cho 62 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; tặng 37 bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

PHẠM TRUNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/xay-dung-luc-luong-vu-trang-thanh-pho-tinh-gon-s-n-sang-chien-dau-cao-a123566.html