Xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đáng sống

Ngày 24.2, tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An; Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị công bố và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm 'Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025'.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư các Chương trình Mục tiêu Quốc gia dự chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường.

Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa và du lịch

Tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công bố Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 4.1.2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.

Đề án có mục tiêu tổng quát là nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “phát triển văn hóa gắn với du lịch”, góp phần tạo sức lan tỏa trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo hội nghị.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể: “Đến 2025, kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm khoảng 42 - 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện; hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch”.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhìn nhận, bên cạnh những kết quả to lớn đạt được, một số lĩnh vực mức độ đạt chuẩn của huyện Nam Đàn vẫn còn chưa cao. Đó là hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, hệ thống giao thông kết nối, thu hút đầu tư chưa mạnh; liên kết trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao chưa nhiều; việc triển khai chỉnh trang hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông tiến độ còn chậm, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đảm bảo an toàn giao thông...

“Huyện cần nhanh chóng tập trung, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung của Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện. Kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên doanh, liên kết trong sản xuất, nâng cấp hệ thống hạ tầng” - ông Thái Thanh Quý nói.

Ông Thái Thanh Quý lưu ý trong nông nghiệp, huyện Nam Đàn cần củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm; phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên các sản phẩm truyền thống …

Nam Đàn- miền quê đáng sống

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí diểm xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu đúng dịp tròn 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện những lời căn dặn trong bức thư cuối cùng Bác gửi cho quê hương (ngày 21.7.1969) là “Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc” là vô cùng có ý nghĩa.

“Việc triển khai đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu, ngoài trách nhiệm còn là tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng nhắn nhủ, bên cạnh sự vào cuộc của các Bộ, ngành, sự chung sức của các doanh nghiệp, vai trò không thể thay thế được chính là tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và nhất là sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân thì mới sớm thành công.

Mô hình dưa lưới tại xã Nam Anh (huyện Nam Đàn).

Cũng tại hội nghị, Nhà sử học Dương Trung Quốc gợi ý: “Nam Đàn cần tiếp tục giữ gìn, bảo tồn, trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn, ưu tiên các di tích đã được xếp hạng cũng như khai thác giá trị Dân ca ví, giặm, nghề truyền thống để phục vụ phát triển dịch vụ, du lịch…”.

Tiếp thu những gợi ý đó, ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, với những bài học và kinh nghiệm thực tiễn 7 năm xây dựng huyện NTM, Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn đặt ra quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt nhất để xây dựng Nam Đàn trở thành miền quê đáng sống; xây dựng nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thu hút 9 dự án nghìn tỉ

Tại hội nghị, có 9 dự án được ký kết đầu tư với tổng giá trị hơn 1.800 tỉ đồng: Dự án Bến - bãi đỗ xe và Trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa cội nguồn tại Kim Liên; Khu du lịch Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Núi Chung; Dự án Hỗ trợ công trình Hồ sen dâng bác; Nhà máy giày dép da xuất khẩu tại cụm công nghiệp Vân Diên; Nhà máy xử lý rác thải Nam Đàn tại xã Khánh Sơn; Dự án bến - bãi đỗ xe và Trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa cội nguồn; Khu đô thị thương mại, khách sạn Nam Đàn COMPLEX; Nhà máy cấp nước sạch vùng Năm Nam; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư; Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh huyện Nam Đàn; Bãi đỗ xe và dịch vụ du lịch, thương mại tại chân núi Đại Huệ.

Ngọc Thọ - Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/xay-dung-nam-dan-thanh-huyen-nong-thon-moi-kieu-mau-dang-song-958239.html