Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Giờ học của học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn.

Giờ học của học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chủ động triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục; chỉ đạo các trường đã được công nhận đạt chuẩn, tập trung duy trì, nâng cao chất lượng. Đồng thời, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, từng bước nâng chuẩn đảm bảo theo quy định.

Bà Trần Thị Anh Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn, cho biết: Phòng chủ động tham mưu với huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp xây dựng các trường theo hướng chuẩn hóa. Chỉ đạo các trường học rà soát các tiêu chí đã đạt, chưa đạt, tăng cường kiểm tra, đánh giá đúng thực chất. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Từ năm 2021 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn, Mai Sơn đầu tư trên 14 tỷ đồng xây mới 2 nhà, 4 phòng học và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường trên địa bàn. Đồng thời, tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng 18 phòng học, các công trình phụ trợ, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đủ cho việc tổ chức học 2 ca, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Chất lượng giáo dục được nâng cao, năm học qua, toàn huyện có 145 học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, 71 học sinh giỏi cấp THPT; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 99,6%. Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên được chú trọng. Năm học 2023 - 2024, có gần 84% số giáo viên mầm non, trên 67,2% số giáo viên tiểu học, gần 84% số giáo viên THCS đạt chuẩn, trên chuẩn.

Trường tiểu học xã Cò Nòi, được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tháng 8/2021. Năm học 2023 - 2024, nhà trường đến kỳ xét công nhận lại các tiêu chi đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Nhờ được đầu tư, hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã hoàn thiện theo chuẩn. Trường có không gian xanh với nhiều bồn hoa, cây cảnh và đầy đủ trang thiết bị dạy và học; khu vui chơi ngoài trời, hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống và nhà thư viện được các thầy giáo, cô giáo sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, khoa học.

Cô giáo Lê Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Cò Nòi, cho biết: Nhà trường có 67 cán bộ, giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Trường đang tập trung nâng cao chất lượng dạy và học để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II theo đúng lộ trình đề ra.

Trường tiểu học và THCS xã Mường Bon phấn đấu đến tháng 11/2024 được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Hiện nay, cơ sở vật chất được đầu tư, gồm: 29 phòng học, 6 phòng bộ môn, 2 phòng chức năng; thư viện xanh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Trường đã hoàn thiện hồ sơ và được Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đánh giá hoàn thành 5 tiêu chuẩn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I. Thầy giáo Lê Xuân Tôn, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS xã Mường Bon, cho biết: Trường có 55 cán bộ, giáo viên. Đến thời điểm này, nhà trường cơ bản hoàn thành các tiêu chí để công nhận lại theo chuẩn quốc gia mức độ I.

Tiếp tục xây dựng, công nhận và nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn, huyện Mai Sơn đang tập trung các nguồn lực; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giáo dục; chỉ đạo các trường học chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu hết năm 2025, công nhận mới thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì công nhận lại 11 trường.

Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/xay-dung-nang-cao-chat-luong-truong-dat-chuan-quoc-gia-btqBxcEIg.html