Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô 'cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại' theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao.

Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Từ ngày 27-29/5, Đảng bộ Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chọn làm trước trong Đảng bộ TP Hà Nội.

Tham dự Đại hội có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội Vương Đình Huệ; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 160 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Chủ đề của Đại hội Đại biểu Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội đã thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, về bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng LLVT Thủ đô có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Nâng cao chất lượng tham mưu với Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ TP ngày càng vững chắc cả về tiềm lực và thế trận; triển khai các kế hoạch về phòng thủ dân sự…

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Đảng bộ BTL Thủ đô cần kịp thời rà soát, bổ sung và tổ chức luyện tập thành thạo các phương án tác chiến; tiếp tục nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ. Tiếp tục xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp...

Thực hiện tốt 3 khâu đột phá

Thượng tá Nguyễn Quang Đấu, Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu BTL Thủ đô Hà Nội cho biết, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội xác định: Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn là 1 trong 3 khâu đột phá. Tôi cho rằng đây là một chủ trương đúng đắn và sát với thực tiễn công tác quân sự, quốc phòng hiện nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Xuất phát từ mục tiêu chung trong phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, có trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, đồng thời, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, có thể thấy rõ chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở một số Ban CHQS xã, phường, thị trấn còn hạn chế. Công tác quản lý, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, thị trấn là một chủ trương đúng, trúng, hiệu quả, bởi vì với 579 Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự -quốc phòng địa phương từ cơ sở; đồng thời, cần có giải pháp cụ thể để nâng cao trình độ, phát huy năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Ban CHQS.

Từ những lý do đó, tôi mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng, khả năng SSCĐ của LLVT Thủ đô, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu là 1 trong 3 khâu đột phá. Trong đó, công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở lĩnh hội các chỉ tiêu, biện pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng ủy các đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị.

Thiếu tá Đào Ngọc Tuân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 18 cho biết, về phương hướng và giải pháp lãnh đạo công tác huấn luyện trong thời gian tới, tôi nhận thấy, cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt về nhiệm vụ SSCĐ trong tình hình mới, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Theo tôi, đây là giải pháp cần thiết và quan trọng, đòi hỏi cấp ủy các cấp cần quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có chất lượng hiệu quả công tác này.

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ SSCĐ, cũng như các kinh nghiệm trong xử trí tình huống chiến đấu. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-vung-manh-520374.html