Xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại

Sáng 11-9, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12-9-1945 / 12-9-2020). Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng gửi thư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Cơ yếu Việt Nam. Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày nêu rõ: Ngày 12-9-1945, tổ chức mật mã đầu tiên, gọi là Ban Mật mã quân sự được thành lập (tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam ngày nay) đặt tại Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, ngành Cơ yếu Việt Nam đã vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, tự lực, tự cường để xây dựng tổ chức, phát triển kỹ thuật mật mã, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang (LLVT) tác chiến thắng lợi.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống, ngành Cơ yếu Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin, đặc biệt là công tác quản lý Nhà nước về cơ yếu; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác cơ yếu.

Trước những thuận lợi và thách thức đặt ra trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về lĩnh vực quốc phòng-an ninh; xác định nhiệm vụ bảo mật, an toàn thông tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, ngày 5-3-2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, trong đó xác định xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại. Lực lượng cơ yếu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có nền khoa học-công nghệ mật mã tiên tiến, đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ huy của LLVT nhân dân trong mọi tình huống.

Với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Cơ yếu Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Giải phóng. Nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý, xây đắp nên truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”...

 Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích tiêu biểu mà Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đã đạt được trong suốt 75 năm qua.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu; tập trung phát triển, xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam đặt trong tổng thể Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai các chiến lược về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cơ yếu và thực hiện hiệu quả các hoạt động cơ yếu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; quan tâm đầu tư hiện đại hóa hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia đồng bộ với hạ tầng công nghệ thông tin-viễn thông quốc gia; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về cơ yếu đồng bộ và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; tập trung mọi nguồn lực, xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại; được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ các ban, bộ, ngành Trung ương tới các địa phương; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm phù hợp và sát với thực tiễn.

Thượng tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Ban Cơ yếu Chính phủ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Ban Cơ yếu Chính phủ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng, Ban Cơ yếu Chính phủ quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng lực lượng, bảo đảm đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi; chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành; có kế hoạch, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên cơ yếu; tập trung xây dựng tổ chức Đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xay-dung-nganh-co-yeu-viet-nam-cach-mang-chinh-quy-tien-thang-len-hien-dai-634876