Xây dựng nhà văn hóa xóm ở xã khó khăn

Trong 2 năm qua, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, xã Thượng Nung (Võ Nhai) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực nhân dân để xây dựng nhà văn hóa (NVH) xóm. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân...

Nhà Văn hóa xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung (Võ Nhai) quy mô 100 chỗ ngồi, với tổng kinh phí xây dựng 350 triệu đồng vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Nhà Văn hóa xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung (Võ Nhai) quy mô 100 chỗ ngồi, với tổng kinh phí xây dựng 350 triệu đồng vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ngày 27/12/2019 là một ngày thật vui và ý nghĩa đối với bà con xóm Lũng Cà khi NVH xóm được khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng. Bởi, từ nay, bà con trong xóm không còn phải ngồi họp, diễn văn nghệ ở NVH được làm bằng gỗ đã xuống cấp như trước đây. Thay vào đó là NVH xóm được xây dựng khang trang, có quy mô 90 chỗ ngồi với tổng kinh phí xây dựng 330 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng, huyện hỗ trợ 64 triệu đồng (từ nguồn kinh phí Đề án 2037), cá nhân đồng chí Phạm Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy tặng 10 triệu đồng, số còn lại do nhân dân đối ứng. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng hỗ trợ 20 triệu đồng để mua bàn ghế sử dụng trong NVH... Chị Nông Thị Thong, một hộ dân xóm Lũng Cà chia sẻ: Xây dựng được NVH xóm khang trang là niềm mong mỏi bấy lâu nay của bà con trong xóm, do vậy, gia đình tôi đã tự nguyện hiến gần 170m2 đất. Tôi rất phấn khởi khi xóm xây dựng được NVH xóm khang trang như thế này. Chung niềm phấn khởi đó, anh Ma Hành Du, Trưởng xóm Lũng Cà hồ hởi: Lũng Cà hiện có 47 hộ với 245 nhân khẩu, trong đó 50% là đồng bào dân tộc Mông. Xóm có 23 hộ nghèo (48,9%). Mặc dù cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn nhưng khi triển khai thu tiền đối ứng để xây dựng NVH xóm, nhân dân trong xóm rất đồng tình nộp mức 1.775.000 đồng/hộ. Ngoài ra, còn có 8 hộ trong xóm tự nguyện hiến trên 300m2 đất để xây dựng NVH.

Đồng chí Lương Thị Mỹ Chải, Chủ tịch UBND xã Thượng Nung cho biết: Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", từ năm 2018, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào làm NVH xóm. Cùng với đó, UBND xã cũng chỉ đạo các xóm tổ chức họp bàn công khai, dân chủ để nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ. Đến nay, đã có 5/7 xóm của xã đã xây dựng được NVH xóm đạt chuẩn tiêu chí NTM, gồm: An Thành, Lũng Hoài, Lũng Luông, Lũng Cà và Trung Thành. Trong đó, An Thành là xóm xây dựng được NVH xóm đầu tiên của xã...

Nhà Văn hóa xóm Lũng Cà vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, ban đầu việc vận động nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng NVH xóm An Thành rất khó khăn. Lãnh đạo UBND xã và Ban phát triển xóm An Thành đã tổ chức họp với nhân dân đến 5 lần mới nhận được sự ủng hộ của người dân. Nguyên nhân chính là do đời sống của bà con còn rất khó khăn, kinh phí xây dựng NVH lớn (330 triệu đồng), trong khi đó Nhà nước chỉ hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng, còn lại nhân dân phải đối ứng (khoảng 1,8 triệu đồng/hộ). Ông Lý Khánh Quang, Trưởng xóm An Thành cho biết: Trước tình hình này, để bà con không phải đối ứng nhiều tiền khi xây dựng NVH xóm, chúng tôi đã họp bàn lấy từ nguồn thu xóm nhận giao khoán bảo vệ rừng của 2 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 (khoảng trên 130 triệu đồng). Chúng tôi cũng đề nghị đơn vị thi công giãn thời gian thanh toán dần tiền công xây dựng NVH. Do đó, bà con chỉ phải đóng 500 nghìn đồng/hộ để mua đất và san ủi mặt bằng xây dựng NVH xóm...

Sau khi được hoàn thành, UBND xã Thượng Nung đã mời các thành viên trong Ban phát triển xóm của 6 xóm khác trên địa bàn đến dự Lễ khánh thành NVH xóm An Thành để chứng kiến nỗ lực và thành quả, cũng như kinh nghiệm trong vận động nhân dân trong xây dựng NVH xóm. Sau đó, 3 xóm: Trung Thành, Lũng Luông và Lũng Cà đã đăng ký xây dựng NVH trong năm 2019. Đến nay, cả 3 NVH xóm trên đã hoàn thành, trong đó NVH xóm Lũng Luông và Lũng Cà đã khánh thành và đưa vào sử dụng. Anh Lý Văn Vình, một hộ dân ở xóm Lũng Luông chia sẻ: Bản thân tôi thấy việc xây dựng NVH xóm là việc làm rất thiết thực và quan trọng. Bởi đây không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao của bà con mà còn là nơi tụ họp nhân dân để truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất...

Thấy NVH các xóm được xây dựng khang trang, người dân 2 xóm Trung Thành và Lục Thành cũng đã đăng ký và quyết tâm xây dựng mới NVH xóm trong năm 2020. Có thể thấy, những kết quả trong vận động nhân dân xây dựng NVH xóm ở xã Thượng Nung là minh chứng cụ thể, rõ ràng nhất về sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cũng như tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của người dân trong xã trong xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Đức Anh

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/xay-dung-nha-van-hoa-xom-o-xa-kho-khan-268363-85.html