Xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả

Nhà máy A31 Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) có nhiệm vụ bảo đảm sửa chữa, nghiên cứu, cải tiến, tiếp nhận các loại vũ khí, khí tài, phương tiện đo, đặc biệt là hệ thống tên lửa của quân chủng. Những năm qua, nhà máy luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kết quả đó có một phần đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ nhà máy.

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở (HPN) Nhà máy A31 khẳng định: “Cho dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, làm nhiệm vụ gì, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ của nhà máy đều thể hiện rõ tinh thần tự giác, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực, sáng tạo trong các hoạt động phong trào thi đua do đơn vị và các cấp hội phát động...”.

 Hoạt động của mô hình Phòng lắp ráp đài điều khiển-Tổ phụ nữ tự quản.

Hoạt động của mô hình Phòng lắp ráp đài điều khiển-Tổ phụ nữ tự quản.

Chia sẻ của chị Nga được minh chứng bằng nhiều mô hình sáng tạo được áp dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ do chị em làm chủ, tiêu biểu như mô hình “Phòng lắp ráp đài điều khiển-Tổ phụ nữ tự quản”. Để thực hiện hiệu quả mô hình, tổ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật nói chung và lắp ráp sửa chữa nói riêng; đồng thời xây dựng kế hoạch huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho chị em mới vào nghề, kết hợp giữa việc tham gia các lớp đào tạo do nhà máy tổ chức với huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm học tập tại chỗ thông qua “Giờ tự học kiểu mẫu”, “Ngày trao đổi kinh nghiệm” vào thứ năm hằng tuần, tham gia lớp huấn luyện nâng cao tay nghề vô tuyến điện tử do nhà máy tổ chức... Qua đó, chị em được trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng chính quy trong công tác kỹ thuật, chấp hành quy trình công nghệ, kỷ luật công nghệ, nghiên cứu, sửa chữa phục hồi, phục chế nhiều chủng loại vật tư, linh kiện... Đến nay nhiều chị em đã khẳng định được mình, đảm nhiệm tốt nhiệm vụ sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật trên dây chuyền sửa chữa quan trọng, tạo được niềm tin với lãnh đạo chỉ huy nhà máy.

Cùng với các mô hình trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, HPN cơ sở Nhà máy A31 còn phát triển thế mạnh tăng gia sản xuất, tiêu biểu như mô hình: “Ao cá phụ nữ”, “Vườn cây phụ nữ”. Hằng năm, từ mô hình do cán bộ hội viên phụ nữ đảm nhiệm đã cho thu hoạch gần 1 tấn cá các loại, 15.000 quả bưởi, 2 tấn vải, nhãn. Sản phẩm thu từ tăng gia, chăn nuôi được chị em tổ chức bán ra thị trường và nhập vào các bếp ăn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên. Ngoài ra, hội còn triển khai sâu rộng Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch", vận động chị em trồng con đường hoa với tổng diện tích 850m2 làm đẹp cảnh quan môi trường, nhà máy ngày càng khang trang, sạch đẹp... Vận động chị em tích cực tham gia Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" và mô hình "Tổ phụ nữ tiết kiệm" góp quỹ vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền HPN cơ sở Nhà máy A31 đạt vững mạnh xuất sắc, được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen.

Bài và ảnh: ÁNH TUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-nhieu-mo-hinh-hoat-dong-hieu-qua-641364