Xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân phải gắn với phát triển đô thị

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức sáng nay (2/8).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Nghi Xuân tham dự hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Nghi Xuân tham dự hội nghị.

Từ vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng, huyện Nghi Xuân đã vươn lên dẫn đầu tỉnh ở nhiều phương diện, trở thành huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2018. Đây là kết quả của quá trình “lột xác” với nhiều giải pháp chiến lược của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết nhất trí của người dân trong suốt 10 năm qua.

Khởi động xây dựng NTM trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 13 triệu đồng, trong khi tỷ lệ hộ nghèo lại lên đến 17,2% (năm 2010), thế nhưng, năm 2018, Nghi Xuân đã trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh ở nhiều phương diện: thu hút đầu tư (gần 3.000 tỷ đồng), tăng thu ngân sách (301 tỷ đồng), cải cách thủ tục hành chính...

Một góc xã Tiên Điền hôm nay.

Đặc biệt là cuối năm 2018, Nghi Xuân trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, về đích trước thời hạn 2 năm. Diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Ở thời điểm hiện tại, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 8.148 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,0%; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao của HTX Nga Hải (Xuân Mỹ )có doanh thu mỗi năm trên 4 tỷ đồng...

10 năm qua, toàn huyện đã huy động được 2.789,573 tỷ đồng làm mới 120 km đường trục xã, gần 200 km đường trục thôn; nâng cấp làm mới 186 km kênh mương thủy lợi; 705 mô hình kinh tế đạt mức thu nhập từ 20 triệu đồng/năm trở lên; 6 mô hình chăn nuôi tập trung quy mô 1.000 – 2.500 con lợn...

Từ thành quả gặt hái được, huyện Nghi Xuân phấn đấu năm 2020, hoàn thành đề án xây dựng huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa. Toàn huyện có thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt xã NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã kiểu mẫu, nâng cao lên 6 xã. Các thị trấn hoàn thành tiêu chí quy định để được công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Từ năm 2021 – 2025, Nghi Xuân đặt mục tiêu trở thành huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%.

Bí thư Tỉnh ủy tham quan các sản phẩm OCOP của Nghi Xuân...

...và các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện Nghi Xuân chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng đô thị...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận chia sẻ thành công của huyện là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho người dân từ đó tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao cách làm bài bản của huyện Nghi Xuân trong việc tổ chức lễ tổng kết điểm xây dựng NTM của tỉnh; các báo cáo thể hiện đầy đủ kết quả trong 10 năm qua, các tham luận thể hiện toàn diện các lĩnh vực.

Thời điểm xây dựng NTM, nhìn chung xuất phát điểm của cả tỉnh còn thấp, bình quân đạt 3,5 tiêu chí, 50% số xã dưới 5 tiêu chí và Nghi Xuân cũng là không là ngoại lệ. Tuy nhiên, Nghi Xuân đã vượt xa các địa phương khác để về đích trước thời hạn 2 năm.

Kết quả đó là nhờ lãnh đạo huyện triển khai đồng bộ các giải pháp ngắn và dài hạn; biết dựa vào sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân; biết dựa vào nền tảng văn hóa và kế thừa những giá trị để làm nên thành công. Đặc biệt, huyện còn biết lựa chọn một số mô hình kinh tế trọng điểm để từ đó nhân rộng các mô hình khác; xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu là thành tố bền vững trong xây dựng NTM.

Thời gian tới, huyện Nghi Xuân cần xác định xây dựng NTM phải theo hướng đô thị; xây dựng NTM trên các giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và dịch vụ thương mại...

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Nghi Xuân khen thưởng cho 52 tập thể...

...và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/xay-dung-nong-thon-moi-o-nghi-xuan-phai-gan-voi-phat-trien-do-thi/176948.htm