Xây dựng nông thôn mới ở Thần Sa

Thần Sa là một xã miền núi vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Nhờ biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Thần Sa đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ chỗ còn nhiều khó khăn, đến nay hạ tầng ở Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên) được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Từ chỗ còn nhiều khó khăn, đến nay hạ tầng ở Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên) được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Xã Thần Sa có diện tích tự nhiên 10.263 ha với địa hình rất phức tạp, hai phần ba diện tích là núi đá vôi, đất sản xuất nông nghiệp rất ít. Xã có hơn 2.700 nhân khẩu sinh sống ở chín xóm. Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thanh cho biết: Do địa hình đồi núi cheo leo, cách trở, việc gieo trồng, phát triển sản xuất và giao thông đi lại trong xã rất khó khăn. Khi được tuyên truyền về xây dựng NTM, người dân rất phấn khởi và sẵn sàng hiến đất làm đường. Thế nhưng, huy động nguồn lực bằng tiền thì rất khó. Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 27,3%, cận nghèo là 10%. Cấp ủy, chính quyền xã Thần Sa xác định, không vì thế mà trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, cần lấy nội lực làm chính, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Nhiều chương trình, dự án triển khai thời gian qua đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, qua đó cơ sở hạ tầng của xã từng bước được nâng cấp, mở rộng, đời sống nhân dân được nâng cao, các thôn, xóm trong xã đều khởi sắc. Đến nay, xã đã đạt 10 trong số 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai Hoàng Minh Hiền cho biết: Công tác xây dựng NTM ở Võ Nhai nói chung, ở Thần Sa nói riêng đạt được những kết quả như hiện nay, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, của các cấp, các ngành, không thể không kể đến sự góp sức rất quan trọng của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đóng góp nguồn lực xây dựng hạ tầng, tạo nhiều sinh kế cho người dân, giúp họ có việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Thậm chí có doanh nghiệp tự nguyện san lấp mặt bằng cho người dân tái định cư, tái định canh để sản xuất, gần khu vực ở mới. Dự kiến quý IV này, khi người dân lên chỗ ở mới, địa phương sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ an tâm sinh sống và sản xuất. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm với xã hội, với nhân dân của các doanh nghiệp...

Theo ước tính, số tiền các doanh nghiệp đóng góp xây dựng NTM ở Thần Sa đến nay đạt hơn bốn tỷ đồng. Nhiều công trình quan trọng của địa phương được xây dựng với sự góp sức của doanh nghiệp như: Trạm y tế xã, nhà văn hóa trung tâm xã và hàng loạt công trình khác như đường giao thông, nhà văn hóa thôn, xóm... Cùng với đóng góp nhiều nguồn lực xây dựng hạ tầng trong xã, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long đã san lấp được khoảng 4,8 ha đất làm khu tái định cư và 5 ha đất làm khu tái định canh cho hơn 70 hộ dân ở xóm Xuyên Sơn. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long Nguyễn Huy Quý chia sẻ: Chúng tôi nhận thức sâu sắc là cần phải sẻ chia những khó khăn trên địa bàn, do đó đã, đang và sẽ từng bước góp sức cùng người dân xây dựng NTM. Làm việc gì có lợi cho người dân, chúng tôi luôn sẵn sàng, thậm chí còn chủ động đề xuất với chính quyền địa phương để tham gia.

Chủ tịch UBND xã Thần Sa Lê Văn Thanh tâm sự: Khi chúng tôi bắt tay vào xây dựng NTM thì điều đáng lo nhất là an ninh trật tự, vì trước đây các mỏ khoáng sản ở đây chủ yếu do các đối tượng thổ phỉ khai thác trộm, do đó nảy sinh nhiều tệ nạn, gây mất an ninh trật tự mà Nhà nước lại không thu được thuế. Từ khi Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, khai thác, vừa tận thu được tài nguyên, đóng góp cho ngân sách vừa bảo đảm an ninh trật tự, tạo việc làm cho người dân.

Trưởng xóm Xuyên Sơn Hoàng Văn Tiên cho biết: Xóm chúng tôi có gần 100 hộ dân, sống rải rác ven chân núi đá vôi. Hơn mười năm nay, từ khi doanh nghiệp về, kéo điện cho người dân dùng, không phải trả tiền, làng bản sáng hẳn lên, tệ nạn xã hội giảm, trẻ em có điện sáng học bài...

Việc Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp chung tay xây dựng NTM là sức mạnh tổng hợp, đã và đang được phát huy hiệu quả ở Thần Sa, giúp xã miền núi đặc biệt khó khăn này vươn lên.

Bài và ảnh: VĂN LÚA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/nhan-dinh/item/44402702-xay-dung-nong-thon-moi-o-than-sa.html