Xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh: Dừng lại là rớt chuẩn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn: Xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh không dừng lại, bởi dừng lại là rớt chuẩn.

Ở nhiều địa phương hiện nay, nông thôn mới không dừng lại ở phong trào mà đã đi vào thực chất. Như ở tỉnh Hà Tĩnh không còn xã nào dưới 11 tiêu chí và thu nhập bình quân đầu người của các xã nông thôn đạt trên 28 triệu đồng/người/năm. Như ý kiến của ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khi trả lời phỏng vấn phóng viên VOV: Xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh không dừng lại, bởi dừng lại là rớt chuẩn.

Sơn Kim 1- xã biên giới đầu tiên trên cả nước về đích nông thôn mới

PV: Thưa ông, xin ông cho biết, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian vừa qua?

Ông Đặng Ngọc Sơn: Đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có trên 52% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân trên xã đạt 15,7 tiêu chí, cao hơn bình quân cả nước. Vấn đề nữa là hiện nay tỉnh không còn xã dưới 11 tiêu chí và thu nhập bình quân đầu người của các xã nông thôn đạt trên 28 triệu đồng/người/năm. Đó là những kết quả đánh giá khái quát nông thôn mới ở tỉnh Hà Tĩnh. Còn đi sâu vào những kết quả cụ thể về nông thôn mới thì một điều rất đáng mừng là hạ tầng thiết chế nông thôn đã được tăng cường, được cải thiện rất đáng kể.

Đến nay, cơ bản đường giao thông đã đến cửa các nhà dân; hệ thống giao thông thủy lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa xã hội được cải thiện đáng kể, tạo diện mạo mới rất rõ nét ở địa bàn nông thôn.

PV: Thưa ông, mấu chốt của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống-thu nhập cho người dân. Đây có thể nói là tiêu chí khó khăn nhất. Vậy Hà Tĩnh đã có cách tiếp cận như thế nào để thực hiện tốt tiêu chí này?.

Ông Đặng Ngọc Sơn: Đây là vấn đề rất trăn trở của tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ đầu khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh đã xem phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Nếu xây dựng nông thôn mới mà đời sống người dân còn đói kém, còn khó khăn thì không thể nói thành công được.

Vì vậy, Hà Tĩnh xác định tái cơ cấu nông nghiệp phải gắn chặt với xây dựng nông thôn mới. Tức tập trung phát triển kinh tế nông thôn, trọng tâm là kinh tế nông nghiệp. Từ chỗ xác định các cây con chủ lực, các sản phẩm chủ lực, những lợi thế của từng địa phương; ban hành đồng bộ cả hệ thống từ quy hoạch, về cơ chế chính sách, các đề án định hướng phát triển đầy đủ.

Trong đó, chú trọng các chính sách như chính sách hỗ trợ lãi suất, chính sách đầu tư ngoài hàng rào... Và con số rất đáng mừng, 7 năm qua, nông nghiệp Hà Tĩnh bình quân tăng trên 4,6%.

Ông Đặng Ngọc Sơn trả lời phỏng vấn phóng viên VOV

PV: Trong xây dựng nông thôn mới, việc đưa xã, huyện về đích đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nhưng việc giữ được chuẩn cũng không hề dễ dàng. Vậy, Hà Tĩnh đã có cách tiếp cận như thế nào để tránh tình trạng xã, huyện rớt chuẩn nông thôn mới?

Ông Đặng Ngọc Sơn: Đây là vấn đề rất lớn và là việc quan tâm đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh. Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên của cả nước thu bằng đạt chuẩn của 2 xã. Đó là xã Thiên Lộc-xã dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới thời kỳ đầu, thứ 2 là xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh. Quan điểm của Hà Tĩnh là xây dựng nông thôn mới là phải thực chất, phải liên tục, lâu dài, dừng lại là rớt chuẩn.

Vì vậy, khi xã đạt chuẩn rồi, thì mình phải tiếp tục hoàn thiện, vừa bảo vệ tiêu chí đã đạt được vừa nâng cấp tiêu chí để cập nhật liên tục tiêu chí mới, đòi hỏi mới. Từ xã đạt chuẩn đến xã đạt chuẩn nâng cao, đến xã nông thôn kiểu mẫu là công việc liên tục. Hà Tĩnh đưa ra khẩu hiệu: Dừng lại là rớt chuẩn.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Huy Nam/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi-tai-ha-tinh-dung-lai-la-rot-chuan-849387.vov