Xây dựng sân golf, khu nghỉ dưỡng quốc tế ở Sầm Sơn

NDĐT - Sáng 4-5, tại Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Tập đoàn FLC khởi công dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế. Sân golf ở thị xã Sầm Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch sân golf Việt Nam.

Các đại biểu động thổ, khởi công dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 5.500 tỷ đồng để xây dựng sân golf 18 lỗ dạng links trên diện tích hơn 92 ha; liền kề là khu nghỉ dưỡng năm sao với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, khu giải trí trong nhà, ngoài trời, hệ thống nhà hàng, quán bar, bể bơi bốn mùa, các công trình đa năng phục vụ hội nghị, sự kiện lớn, các khách sạn, biệt thự ven biển cùng quần thể văn hóa - du lịch cồn nổi rộng 300 ha.

Theo đó, khu vực này sẽ hình thành quần thể du lịch - văn hóa - khu vui chơi giải trí đồng bộ, kỳ vọng là điểm đến của khách du lịch trong nước và quốc tế. Khi hoàn thành, đưa vào khai thác, dự án sẽ tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động, góp phần cải thiện tính chất du lịch một mùa ở Sầm Sơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho FLC thực thi dự án, tiếp tục đầu tư vào Thanh Hóa; yêu cầu thị xã Sầm Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa dự án đến đông đảo nhân dân, bảo đảm giải phóng mặt bằng sạch. Các ngành chủ động thực thi phần việc liên quan, nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh; đồng thời đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, xe máy, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng các hạng mục công trình.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả toàn diện tỉnh Thanh Hóa đạt được, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, thu ngân sách đạt khá, có bước đột phá trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế trọng tâm, dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, quan tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để vùng đất này trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, trong đó Tập đoàn FLC quyết định đầu tư, thực dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế ở Sầm Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hiện Thanh Hóa hội đủ các điều kiện để phát triển nhanh, mạnh hơn, xứng đáng với vùng quê “địa linh, nhân kiệt”. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa quan tâm, giám sát quá trình thực hiện dự án, bảo đảm đưa các hạng mục công trình vào khai thác trong năm 2015.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/kinhte/tin-tuc/item/23097002-xay-dung-san-golf-khu-nghi-duong-quoc-te-o-sam-son.html