Xây dựng 'thành lũy nhân dân' trên biên giới

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phùng Quốc Tuấn, Chính ủy BĐBP Cao Bằng chia sẻ: 'Thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới cho thấy, nhân dân luôn là 'xương sống', chỗ dựa vững chắc cùng BĐBP xây dựng 'thành lũy' bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới'. Từ ý nghĩa đó, BĐBP Cao Bằng cùng với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc trên biên giới tham gia xây dựng phong trào 'Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới' ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả.

Từ thông tin của quần chúng nhân dân, BĐBP Cao Bằng đã phá nhiều chuyên án buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy.

Đại tá Phùng Quốc Tuấn cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng thường xuyên chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đồn BP phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, hiệp ước, hiệp định, quy chế khu vực biên giới, hướng dẫn nhân dân nhận biết hệ thống dấu hiệu đường biên, mốc giới trên thực địa; xây dựng quy chế phối hợp giữa các đồn BP với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới" trên toàn tuyến biên giới của tỉnh.

Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản đường biên, mốc giới; kịp thời phát hiện tình hình, cảnh báo xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra ở các thôn, bản... Đến nay, tại 46/46 xã, thị trấn biên giới, 156/156 xóm sát biên đều có cam kết đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và bảo vệ an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới. Qua đó, quần chúng đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng BĐBP 4.957 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Nhân dân tích cực cùng với BĐBP tuần tra biên giới, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới.

Cùng với việc đưa phong trào "Quần chúng bảo vệ đường biên, mốc giới và an ninh thôn bản" ngày một phát triển và đi vào chiều sâu, BĐBP Cao Bằng còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phối hợp với các ngành thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống trường học được phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc.

Đến nay, có 97% các xóm sát biên có điện thắp sáng, 100% xã có đường giao thông đến trung tâm... Ngoài ra, các đơn vị BĐBP phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân ra định cư ở các xóm biên giới, tổ chức rà phá vật nổ, xây dựng các công trình trên khu vực biên giới như khu tái định cư, trung tâm cụm xã biên giới. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động nhân dân biên giới đoàn kết hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đó, nhân dân hăng hái cùng BĐBP bảo vệ biên giới vững chắc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội...

Nhằm từng bước xây dựng địa bàn biên giới vững về chính trị, mạnh về kinh tế, BĐBP Cao Bằng giới thiệu 216 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời tại các chi bộ thôn, xóm; cử 38 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới.

Theo Đại tá Phùng Quốc Tuấn, để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành củng cố, kiện toàn các Đảng bộ xã, thị trấn biên giới; chia tách, thành lập mới nhiều chi bộ, kết nạp 712 đảng viên mới, tích cực tạo nguồn phát triển Đảng từ quần chúng ưu tú; bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả 576 tổ tự quản về an ninh, 156 tổ tự quản về đường biên, mốc quốc giới; tham mưu cho địa phương xây dựng 576/576 xóm có hương ước tự quản an ninh... Các tổ tự quản đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giải quyết có hiệu quả những vụ tranh chấp về đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân.

Đại tá Phùng Văn Tuấn, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, BĐBP Cao Bằng cho biết: Từ cuối năm 2013 đến nay, nhờ quần chúng nhân dân cung cấp nguồn tin, lực lượng phòng chống tội phạm BĐBP Cao Bằng đã đấu tranh, xử lý 22vụ/25 đối tượng, trong đó, phá thành công 3 chuyên án lớn, triệt phá 3 đường dây mua bán chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam; bắt 25 vụ/79 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại... Đẩy lùi các hoạt động truyền đạo trái pháp luật và vận động các hộ dân lập lại bàn thờ tổ tiên...

Dũng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xay-dung-thanh-luy-nhan-dan-tren-bien-gioi/