Xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thành ủy Cần Thơ tổ chức trao các Huy hiệu cao niên tuổi Đảng cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ và lão thành cách mạng.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đọc diễn văn tại buổi họp mặt. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đọc diễn văn tại buổi họp mặt. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Sáng 29/4, tại thành phố Cần Thơ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất và đầy tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ cùng với cả nước làm nên chiến thắng vang dội mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhớ đến những ký ức tháng Tư lịch sử, không thể nào quên công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cha già dân tộc đã hy sinh trọn đời để non sông đất nước Việt Nam có được tự do, độc lập và người dân Việt Nam có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Nhớ Bác, học tập theo gương Bác, những người con đất Cần Thơ đang tiếp tục đẩy mạnh thi đua học tập, lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là con cháu của Bác Hồ và truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng kêu gọi cấp ủy, chính quyền các cấp cần nghiêm túc, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID -19, quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, tổ chức thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" là vừa phòng chống dịch tốt vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Các đảng viên nhận Huy hiệu cao niên tuổi Đảng tại buổi họp mặt. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Cùng với đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, khơi dậy khát vọng của nhân dân thành phố, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ tổ chức trao các Huy hiệu cao niên tuổi Đảng cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, các lão thành cách mạng đang sinh hoạt Đảng trên địa bàn./.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xay-dung-thanh-pho-can-tho-ngay-cang-giau-manh-van-minh-hien-dai/709584.vnp