Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, cùng lực lượng dân quân xã, thực hiện tuần tra đường biên, cột mốc.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới”. Phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả việc tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới. Từ năm 2022 đến nay, đã tổ chức 116 buổi tập huấn cho hơn 6.300 lượt trưởng bản, người có uy tín ở khu vực biên giới về công tác bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng BĐBP tỉnh đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của nhân dân. Nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc, nhất là những hộ dân sống gần đường biên giới. Hiện nay, trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh đã thành lập 73 tổ tự quản, bảo vệ đường biên, mốc giới, với 4.593 hộ dân đăng ký tham gia và 286 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Những năm qua, các mô hình tự quản của nhân dân khu vực biên giới được duy trì và phát huy hiệu quả. Các tổ tự quản đã hiệp đồng chặt chẽ với tổ công tác biên phòng, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP tỉnh còn chủ trì thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cùng các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình nội biên, ngoại biên và hoạt động của các đối tượng tội phạm để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 Đảng ủy và các huyện ủy biên giới; chủ động lãnh đạo triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tổ chức tuần tra bảo vệ địa bàn,với sự tham gia của dân quân, công an xã.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Trung tá Lò Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, cho biết: 100% hộ gia đình ở các bản dọc biên giới 2 xã Nậm Lạnh, Mường Và đều tham gia tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc. Theo định kỳ, các tổ phối hợp với tổ công tác biên phòng tiến hành tuần tra dọc đường biên, cột mốc. Đồng thời, thường xuyên thông báo tình hình liên quan đến an ninh trật tự, các sự việc liên quan và phối hợp cùng Đồn Biên phòng giải quyết; tham gia phát quang đường tuần tra, khu vực cột mốc, giữ gìn các dấu hiệu của đường biên, mốc giới.

Là người thông thạo địa bàn, địa hình khu vực biên giới, lại am hiểu phong tục, tập quán của người bản địa, ông Vừ Pó Ly, bản Kéo Vai, xã Nậm Lạnh là thành viên tích cực của tổ tự quản đường biên, cột mốc. Ông Ly chia sẻ: Nhiều lần các thành viên trong tổ tham gia phối hợp tuần tra dọc các tuyến đường biên, cột mốc cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, chúng tôi hiểu hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp tin báo về các âm mưu chống phá, lợi dụng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng các tổ tự quản đường biên cột mốc tham gia tuần tra biên giới, cùng nhân dân phát triển kinh tế, xóa mù chữ cho nhân dân đã trở nên quen thuộc ở những xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Điều đó càng khẳng định thêm thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-chac-sWHHJv4IR.html