Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển cả

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển rộng hơn 1 triệu km vuông, những năm qua, Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã tổ chức triển khai công tác dân vận một cách toàn diện, hiệu quả thiết thực, trong đó đáng chú ý là triển khai thành công chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các quan điểm, đường lối của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác dân vận, CSB Việt Nam bắt đầu triển khai mô hình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại 13 xã (huyện) đảo trên địa bàn của 11 tỉnh, thành phố ven biển. Sau 2 năm thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận, đánh giá cao... Chương trình đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của nhiều tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng CSB Việt Nam đồng hành với ngư dân. Chương trình đã thiết thực hỗ trợ, tiếp sức, động viên ngư dân yên tâm, kiên cường vươn khơi, bám biển, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc.

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh CSB Việt Nam, với chỉ 2 năm thực hiện, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý như: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 69.000 lượt ngư dân và nhân dân trên các xã đảo, hoạt động nghề cá trên biển. Các đơn vị CSB Việt Nam tập trung tuyên truyền Công ước Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012, luật biển các nước trong khu vực có vùng biển giáp ranh với Việt Nam, Luật thủy sản... với các hình thức phong phú và hiệu quả như: Tuyên truyền tập trung, phát tờ rơi, sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên tàu cá và cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.

 Tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân tại âu tàu huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân tại âu tàu huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, các đơn vị CSB Việt Nam cũng vận động thành công nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển, đảo. Sự hiện diện của tàu CSB Việt Nam trên các vùng biển của Tổ quốc thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển; kịp thời giúp ngư dân xử lý, ứng cứu, cứu nạn ngư dân khi bị các tàu nước ngoài xua đuổi, đâm va, khi gặp thời tiết khắc nghiệt để ngư dân yên tâm bám biển. Mỗi tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Song song với các hoạt động nói trên, các đơn vị CSB Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ nhân dân xây dựng nông thôn mới thông qua các hành động thiết thực như: Kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị-xã hội ủng hộ hàng chục tỷ đồng tặng quà các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 xe đạp tới các cháu học sinh nghèo học giỏi; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt ngư dân nghèo; tặng 3.000 cờ Tổ quốc, 400 tủ thuốc, túi cứu thương, 800 áo phao cho ngư dân trên tàu cá; vận chuyển và tặng 3.140m2 nước ngọt, 700 bình (loại 20 lít) nước uống tinh khiết; tặng 37.540 khẩu trang các loại, 4.491 chai nước rửa tay kháng khuẩn, 4.814 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống hạn mặn và dịch Covid-19.

Tổ công tác CSB Việt Nam tặng quà bà con ngư dân.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 cùng nhân dân địa phương củng cố tuyến đường tại Bệnh xá xã Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Những kết quả trên đã minh chứng cho sự thành công của “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; góp phần giúp nhân dân thêm hiểu, thêm tin, để nhân dân thực sự là "tai, mắt", hỗ trợ đắc lực để cùng cán bộ, chiến sĩ CSB Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc trong suốt chặng đường 22 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành.

Trong những năm tới, quan tâm chăm lo xây dựng thế trận lòng dân trên biển, trong đó có Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, chính là một yêu cầu cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa mang tính lâu dài; là trách nhiệm của mọi cấp, ngành, tổ chức và của từng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSB Việt Nam. Chỉ có như thế, CSB Việt Nam mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình an ninh, chủ quyền, trật tự an toàn trên các vùng biển, thềm lục địa của nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định, khó lường. Hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài như khai thác, thăm dò tài nguyên biển, ngăn cản, phá hoại các hoạt động kinh tế của ta tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, căng thẳng; các hành vi vi phạm, tội phạm trên biển diễn ra dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nghiêm trọng hơn.

Bài, ảnh: LÊ HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/xay-dung-the-tran-long-dan-vung-chac-tren-bien-ca-632648