Xây dựng thương hiệu du lịch 'Phú Yên - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện'

Tuần Văn hóa - du lịch Phú Yên 2018, diễn ra từ 25/4-1/5/2018, với trên 10 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, diễn ra tại nhiều trung tâm huyện, thị và TP. Tuy Hòa đã thu hút hàng chục ngàn lượt người dân và du khách tham dự.

Tiết mục văn nghệ mở màn trong lễ bế mạc Tuần Văn hóa - du lịch Phú Yên

Trong tuần lễ văn hóa, nhiều hoạt động được xem là điểm nhấn, đặc sắc của người dân xứ sở như: nghệ thuật bài chòi, liên hoan ẩm thực xứ Nẫu, chương trình nghệ thuật phong phú, hoành tráng trong 2 đêm khai mạc và bế mạc…

Xứ sở với nhiều tuyệt tác

Từ xa xưa, dân gian đã có câu thơ “Anh về Bình Định thăm cha, Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em”. Câu thơ như khẳng định vị trí nhất định của Phú Yên trên dải đất miền Duyên hải, nối liền hai đầu Bình Định và Khánh Hòa trong trọng trách của người “mẹ”.

Có thể nói, Phú Yên là một trong những địa danh có nhiều danh lam thắng cảnh, không chỉ đi vào lịch sử, mà còn đi vào thi ca như: “Lẻ loi như cụp núi Sầm, thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan”, “Chiều chiều mây phủ Đá Bia, Đá Bia mây phủ,…”, và cũng không phải ngẫu nhiên, nhạc sĩ Anh Bằng lại chọn Phú Yên để cho ra đời tuyệt tác “Anh còn nợ em”, và đây cũng là nơi được mệnh danh “Xứ sở hoa vàng trên cỏ vanh” sau khi công chiếu bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”,…

Phú Yên không chỉ là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam (mũi Đại Lãnh), Phú Yên còn có vô số những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn như: núi Nhạn, sông Đà, gành Đá Dĩa, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, hòn Yến, vực Phun, đá Bàn, sông Cầu với 15 cây số quanh co…

Trao giải cuộc thi ẩm thực xứ Nẩu

Đặc sản bài chòi Phú Yên đã trở thành món ăn tinh thần quý giá của người con xứ sở mang đi khắp 5 châu. Một trong những tác phẩm đặc trưng của loại hình nghệ thuật này được đông đảo người Việt trên thế giới ưa chuộng nhắc đến là bài “Than thân”. Đặc biệt, với chất giọng đặc trưng - giọng Nẩu, nhiều danh hài nổi tiếng của Việt Nam cũng đã tranh thủ vận dụng đưa vào tác phẩm của mình, làm ngất ngây lòng người…

Anh Chau Le - Việt kiều Mỹ, gốc Phú Yên bộc bạch: “Cứ mỗi lần nhớ quê nhà, tôi lại ngêu ngao bài Than thân mà trong lòng thấy đỡ buồn. Bài này nghệ sĩ hài Hoài Linh hát rất đáng yêu!...”.

Chị Van Phuong - Việt kiều Mỹ, gốc Phú Yên chia sẻ: “Ở Mỹ, hàng năm chúng tôi đều họp hội đồng hương Phú Yên. Có năm, chủ đề của chúng tôi là Chim về núi Nhạn - chủ đề đó mang cả tình yêu và niềm tự hào của chúng tôi về quê hương…”.

Ngoài nhiều lợi thế thiên thời, địa lợi, Phú Yên có cả nhân hòa. Người Phú Yên không chỉ đẹp “nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Cọ”, mà đó là những con người đã làm nên lịch sử hào hùng - người mở đất Phú Yên - danh nhân lịch sử Lương Văn Chánh; danh nhân tài trí vẹn toàn Đào Trí (Trung Hòa) - người giữ chức Khâm Đại Thần Thống Đốc Nam Trung Vụ, từng được Vua Tự Đức phong Hùng oai Tướng quân; Thống chế Nguyễn Công Nhàn - người làm quan dưới 3 triều Minh Mạng, Thiệu Vị và Tự Đức, giữ chức Đô Đốc; Lê Thành Phương (Tú Phương); Nguyễn Hào Sự; Mạnh Thế Tuyển; Phan Lưu Thanh; Trần Hào; Trần Suyền và nhiều thế hệ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế,… những người con đất Phú làm rạng danh đất Việt.

Lễ hội của niềm mong đợi

Tuần Văn hóa - du lịch Phú Yên 2018 thật sự mang lại luồng sinh khí hứng khởi cho mọi người dân xứ sở Hoa vàng trên cỏ xanh. Từ khi chương trình lễ hội được chính thức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân từ thành thị đến nông thôn đều nôn nao, rộn ràng chuẩn bị chào đón. Nhiều nhà hàng, khách sạn đã tranh thủ khai trương trong dịp này.

Bạn Lê Hoài Phương, ở phường 3, TP. Tuy Hòa bộc bạch: “Em chỉ là một người làm nghề sơn nước. Cứ ngỡ qua Tết Nguyên đán, tụi em được nghỉ xả hơi lâu hơn 1 chút. Ai dè có tuần lễ hội, nhiều nhà hàng, khách sạn tập trung làm mới để đón khách mừng lễ, nên chúng em phải làm cả ngày cuối tuần. Chúng em cũng thấy phấn khởi khi nghe tin có lễ hội…”.

Các hoạt động lễ hội tập trung ở 3 địa điểm chính: TP. Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An. Hoạt động thể thao khai hội là Giải việt dã về - Phú Yên tranh cúp PTP (sáng 25/4/2018), chinh phục mũi Đại Lãnh - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Chị Mỹ Lê, ở TP. Nha Trang cho biết: “Tuần lễ hội ở Phú Yên diễn ra đúng dịp các ngày nghỉ lễ nên gia đình em và bạn bè cùng tham gia. Gần, nên đi tàu cũng nhanh, giá cả và người dân ở Phú Yên mua bán cũng dễ chịu và đặc biệt ở đây có rất nhiều món ăn ngon mà gia đình và bạn bè ai cũng thích. Chắc chắn chúng em sẽ quay lại trong một ngày gần nhất…”.

Tiết mục múa của người Ê Đê ở Phú Yên

Sau lễ khai mạc, hàng loạt các hoạt động lễ, hội và kích cầu du lịch, mời gọi đầu tư như: Công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài - Phú Yên đến năm 2030; liên hoan nghệ thuật bài chòi; triển lãm ảnh nghệ thuật Hòn Yến, trải nghiệm tour lặn biển ngắm san hô Hòn Yến nhân lễ đón nhận Bằng di tích thắng cảnh quốc gia quần thể Hòn Yến; lễ hội âm nhạc đường phố Tuy Hòa 2018; thả diều nghệ thuật; liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Nẫu; phố đêm ẩm thực - I like Phú Yên (khách sạn Kaya); tuần lễ ẩm thực Yasaka Hương Sen (nhà hàng - khách sạn Yasaka Hương Sen); tinh hoa ẩm thực (khách sạn Sài Gòn - Phú Yên),... Có thể nói, ẩm thực Phú yên với nhiều món ngon, độc đáo, cũng chính là một trong những sản phẩm du lịch thu hút, mời gọi du khách…

Phát biểu tại lễ bế mạc tối 1/5/2018, ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú Yên cho biết: Sau 7 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, Tuần Văn hóa - du lịch Phú Yên 2018 đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Phú Yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện”. Ông cũng đã cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động của lễ hội; cảm ơn nhân dân và du khách đã tham gia cổ vũ mọi hoạt động trong suốt quá trình diễn ra lễ hội.

Tuần Văn hóa - du lịch Phú Yên 2018 đã khép lại, nhưng âm hưởng sức sống về chủ đề “Phú Yên điểm đến hấp dẫn - thân thiện” vẫn còn đọng lại trên khắp các đường nội thành, trên gương mặt vui tươi của nhiều người dân và những ấn tượng đẹp, cảm xúc hấp dẫn trong lòng mỗi du khách.

Quỳnh Mỹ

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/xay-dung-thuong-hieu-du-lich-phu-yen-diem-den-hap-dan-va-than-thien.html