Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới

Sáng 25/5, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 7 lần thứ IX (2023-2028) khai mạc trọng thể tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh đại hội.

Đến dự, chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

Đại hội có chủ đề: Kiên định, vững vàng, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm; 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75,4% khá giỏi (vượt chỉ tiêu 0,4%) góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho đoàn viên công đoàn, người lao động sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 (thứ 3 từ phải qua) và Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định, 5 năm qua, trong điều kiện có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức đan xen, lực lượng vũ trang Quân khu đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường vượt mọi khó khăn, gian khổ, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Để thực hiện tốt phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy chỉ huy các cấp sẽ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu 7 và luôn kỳ vọng, tin tưởng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu sẽ phát triển nhanh mạnh hơn nữa, gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xay-dung-to-chuc-cong-doan-vung-manh-xung-danh-bo-doi-cu-ho-thoi-ky-moi-post754525.html