Xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ các hoạt động thiết thực

Bà Hồ Thị Quý, nguyên Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Trung ương Hội LHPN Việt Nam (thứ hai từ phải qua) cùng đại diện Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ hội viên khó khăn tại xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa. Ảnh: THÁI HÀ

Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội”, thời gian qua, các cấp hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào, qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, năng động của hội viên; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Để hoạt động hội phù hợp với những thay đổi liên tục trong đời sống xã hội, Hội LHPN tỉnh luôn xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, thời gian qua, hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi tổ hội, đồng thời vận động phụ nữ trong độ tuổi tham gia sinh hoạt hội với nhiều hình thức phong phú, đổi mới. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng đã kịp thời nắm bắt tình hình biến động đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở, cũng như rà soát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch, đề xuất tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội.

Từ đầu năm đến nay, hội LHPN cấp huyện đã phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp mở 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho phó chủ tịch hội LHPN cấp xã và chi hội trưởng phụ nữ ở các thôn, buôn, khu phố. Ngoài ra hàng năm, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp tại các huyện, thị, thành phố. Qua kiểm tra, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ hội và hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội các cấp.

Nói về giải pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Với vai trò là tổ chức chính trị xã hội, đại diện bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, thời gian qua, các cấp hội không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức hội; tích cực phát động, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh có 110 tổ chức hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn; 607 chi hội và 1.682 tổ phụ nữ. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã phát triển mới 904 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 156.285 người”.

Thu hút hội viên từ những mô hình hiệu quả

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã thực hiện nhiều cách làm, giải pháp nhằm tập hợp hội viên, phụ nữ, trong đó giải pháp quan trọng là xây dựng và triển khai có hiệu quả các câu lạc bộ và mô hình hoạt động, mang lại quyền, lợi ích thiết thực cho hội viên, giúp họ có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Suối Mây, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân là một điển hình tiêu biểu trong vượt khó, làm kinh tế giỏi. Được biết, năm 2003, chị Linh lập gia đình và được cha mẹ cho khoảng 3.500m2 đất để canh tác. Ban đầu chị Linh đầu tư trồng sắn nhưng do giá sắn thời điểm đó bấp bênh nên kinh tế gia đình vẫn khó khăn. Năm 2005, thông qua Hội LHPN xã Xuân Phước, chị Linh được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi để chăn nuôi bò sinh sản, nhờ đó dần ổn định cuộc sống. Hiện tại, gia đình chị có 17ha mía và 15ha cây keo với thu nhập hàng năm khoảng 500 triệu đồng. Chị đã xây dựng được một căn nhà mới khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi, hai con được học hành đến nơi đến chốn.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Xuân, cho biết: Chị Linh là một trong những chị em của huyện được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. Nguồn vốn phát huy hiệu quả không chỉ với gia đình chị Linh mà còn giúp nhiều hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm mới cho lao động; giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hoạt động của các cấp hội phụ nữ đứng trước nhiều thách thức mới. Tuy nhiên, với trách nhiệm, sự tâm huyết, đội ngũ cán bộ hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng nỗ lực, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động; tổ chức phong trào phụ nữ hiệu quả trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, những vấn đề sát sườn liên quan đến phụ nữ, như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; hỗ trợ sinh kế, vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế… đã được chú trọng triển khai và để lại dấu ấn đậm nét trong công tác hội cũng như phong trào phụ nữ.

“Thời gian tới, các cấp hội LHPN tiếp tục xây dựng những mô hình tập hợp, phát triển hội viên, thu hút phụ nữ tham gia hoạt động hội và các hoạt động chính trị xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, các cấp hội tập trung triển khai hoạt động hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, phụ nữ để qua đó, từng bước khẳng định vai trò quan trọng của hội LHPN các cấp trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội địa phương”, bà Lê Đào An Xuân cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã phát triển mới 904 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 160.000 người. Trong đó, hội viên cơ sở gần 130.000 người; hội viên công nhân viên chức hơn 26.000 người, hội viên lực lượng vũ trang là 450 người. Tổng số hội viên nòng cốt toàn tỉnh gần 25.000 người.

THÁI HÀ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/281191/xay-dung-to-chuc-hoi-vung-manh-tu-cac-hoat-dong-thiet-thuc.html