Xây dựng trái phép chờ giải tỏa đền bù

Với hơn 120 dự án, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị rất mạnh mẽ trong thời gian qua. Cùng với đó, tình trạng xây dựng lấn chiếm trái phép thường xảy ra nhằm trục lợi giải tỏa đền bù. Thực trạng này kéo dài liên tục cả tại những dự án 'treo' nhiều năm như Làng Đại học Đà Nẵng hay dự án đô thị mới thực hiện. Và kéo theo đó, công tác quản lý ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

“Xóm trái phép” đó là cách người dân địa phương ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn nói về khu vực này. Tất cả đều là nhà xây dựng trái phép, hàng trăm căn như vậy, được xây dựng một cách tạm bợ... Theo người dân địa phương, với thông tin tái khởi động dự án Làng Đại học siêu “treo” hơn 20 năm, cũng như thông tin về dự án tái định cư, thời gian gần đây tình trạng xây dựng trái phép tại khu vực này lại tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại một dự án khác, cơ sở hạ tầng tuy mới hình thành, công tác đền bù đã cơ bản thực hiện xong. Thế nhưng, 4 phía rìa dự án lại làm mãi không xong, bởi cứ qua một đêm, hàng loạt những cọc bêtông tạm bợ, tường không móng,...lại mọc lên như nấm.

Cơi nới nhà cửa lén lút, xây dựng trái phép để trục lợi tiền đền bù luôn là thực trạng diễn ra nóng tại các dự án đô thị, nhất là đối với những dự án đang triển khai. Việc này gây ra hệ lụy lớn đối với cả những dự án mới và dự án lâu năm, bởi hậu quả không chỉ là cuộc sống tạm bợ khó khăn của các hộ dân mà còn gây nên tình trạng mất an ninh trật tự, bất cập trong công tác đền bù và ảnh hưởng đến hoạt động triển khai dự án./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/xay-dung-trai-phep-cho-giai-toa-den-bu