Xây dựng trường học xanh từ những hành động thiết thực

Ngoài khâu tuyên truyền, học sinh còn được tham gia phong trào đổi phế liệu, pin cũ để lấy cây xanh trưng bày trong lớp học nên các em rất hào hứng.

Hoạt động đổi vỏ pin cũ, vỏ lon, vỏ chai nhựa lấy cây xanh được các em học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình.

Hoạt động đổi vỏ pin cũ, vỏ lon, vỏ chai nhựa lấy cây xanh được các em học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình.

Ngày 10/2, Trường THCS Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức sự kiện "Xây dựng trường học xanh vì Hoàng Mai xanh". Cô Hiệu trưởng Trần Lệ Khanh cho biết, đây là một trong chuỗi các hoạt động của trường nhằm hưởng ứng chương trình "Xây dựng trường học xanh – Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022-2025 do Sở GD&ĐT Hà Nội phát động.

Cô Lệ Khanh nhấn mạnh, mục đích của chương trình nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác bảo vệ môi trường. Đào tạo và rèn luyện cho thế hệ trẻ, học sinh có lối sống xanh, bảo vệ môi trường và sức khỏe. Tăng cường chương trình giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học.

Các chậu cây nhỏ xinh với nhiều chủng loại, kích cỡ khác nhau để học sinh có nhiều sự lựa chọn.

Mỗi một viên pin cũ sẽ được quy đổi thành 1 điểm để học sinh được đổi lấy cây xanh.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề về môi trường, hiểu biết về môi trường sống, biết yêu quý, tôn trọng thiên nhiên; hình thành và phát triển thói quen giữ gìn, bảo vệ môi trường; biết trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan nhà trường, lớp học; thay đổi hành vi của học sinh nhằm hướng tới lối sống xanh, giảm thiểu rác thải ô nhiễm trong các hoạt động học tập và sinh hoạt tại trường học.

Tại ngày hội, chương trình "Ngày hội nhỏ vì môi trường xanh" được Trường THCS Lĩnh Nam cụ thể hóa bằng việc thầy cô quy đổi pin cũ, vỏ lon, vỏ chai nhựa để cho học sinh lấy cây xanh về trang trí tại lớp học. Theo đó, cứ mỗi viên pin hỏng đã qua sử dụng; hoặc 5 vỏ lon nhôm; hoặc 1kg vỏ chai nhựa sẽ được quy đổi thành 1 điểm.

Cô Trần Lệ Khanh trao cây xanh cho các em học sinh ở các lớp.

Với vai trò là giáo viên Tổng phụ trách Đội, cô Nguyễn Phương Thúy cho biết, để chuẩn bị cho chương trình này, các thầy cô đã lên kế hoạch trình ban giám hiệu để làm sao lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường cũng như thu hút học sinh các lớp tham gia. Sau một buổi sáng, các em đã hưởng ứng nhiệt tình bằng việc thu gom được rất nhiều pin cũ, vỏ lon, vỏ chai từ nhiều nguồn để mang tới trường đổi về những chậu cây xinh xắn trang trí cho lớp của mình.

Thầy cô sẽ thống kê số lượng vỏ chai nhựa, vỏ lon mà học sinh mang tới trường.

Cô Bùi Thị Trường Xuân - Bí thư Đoàn thanh niên của trường chia sẻ, để tạo động lực cho các em, nhà trường sẽ tặng mỗi lớp 1 chậu cây Hồng môn màu đỏ để "làm vốn". Sau đó, tùy theo số lượng điểm mà các em quy đổi được từ việc gom góp phế liệu để đổi thành nhiều chậu cây, hoa tương ứng khác. Nhà trường đã trực tiếp về Văn Giang (Hưng Yên) để chọn và mua các loại cây phù hợp mà giá cả phải chăng để phục vụ chương trình này.

Cũng theo cô Xuân, việc lựa chọn các loại cây như Sen đá, Bạch thiên hương, Tùng, Trúc, Kim ngân, Kim tiền... với kích cỡ vừa phải và hình thức đẹp đã thu hút sự tò mò của học sinh. Đây được ví như một bước tiến xa hơn của hình thức "kế hoạch nhỏ" trước đây khi các em tham gia hưởng ứng rất đông đảo, nhiệt tình. Từ đây, mỗi lớp học được "xanh hóa" bởi nhiều chậu cây và học sinh được tự tay chăm sóc, góp phần xây dựng trường học xanh.

Từ đây, các em học sinh sẽ trang trí thêm cho không gian lớp học của mình được xanh hơn nhờ cây xanh.

Tự tay cùng các bạn góp được hơn 900 viên pin cũ và một lượng lớn vỏ lon, vỏ chai nhựa, em Lê Phương Anh - học sinh lớp 9A2 cho biết, mình rất hào hứng khi được thầy cô phổ biến về chương trình đầy bổ ích này. Không chỉ có nơi thu gom phế liệu từ vỏ lon, vỏ chai hay pin cũ mà còn đổi được cây xanh về giúp cho lớp học được xanh hơn. Ngoài ra, hàng tháng các em cũng tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp với tinh thần tự giác cao...

Kết thúc chương trình, nhà trường đã thu được 8.802 viên pin cũ các loại; 12.817 vỏ lon nhôm; 178,3kg vỏ chai nhựa. Số lượng cây nhà trường chuẩn bị là 1.200 cây cũng đã được phát hết về cho học sinh các lớp trong buổi sáng nay, 10/2 cũng như để trưng bày tại khuôn viên trường.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xay-dung-truong-hoc-xanh-tu-nhung-hanh-dong-thiet-thuc-post625617.html